(HBĐT) - Đi vào những lĩnh vực thời sự của địa bàn như công tác vệ sinh môi trường, quy hoạch vùng sản xuất cây trồng vụ đông… đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả, những năm qua, các nghị quyết chuyên đề của BTV Đảng ủy xã Phú Cường (Tân Lạc) đã giúp địa phương giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề khó khăn từ thực tiễn, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.


Thường trực Đảng ủy xã Phú Cường (Tân Lạc) theo dõi báo cáo tổng hợp, nắm tình hình để nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết chuyên đề trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, ngay sau Đại hội Đảng bộ, BTV Đảng ủy xã Phú Cường đã chỉ đạo xây dựng, triển khai một số nghị quyết chuyên đề quan trọng. Tiêu biểu là Nghị quyết số 03, ngày 2/12/2020 về trồng cây vụ đông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Cao Viết Đồng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Phú Cường là xã thuần nông nhưng diện tích bỏ hoang sau khi sản xuất vụ chiêm xuân và hè thu hằng năm là 976 ha, trong đó, diện tích có thể tái thâm canh tăng vụ trồng cây vụ đông khoảng 850 ha. Với mục tiêu chung là thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập trên diện tích bỏ trống sau khi thu hoạch cây trồng vụ chiêm xuân và vụ hè thu, tận dụng triệt để quỹ đất và nguồn lao động, xây dựng vùng sản xuất trọng điểm có hiệu quả kinh tế cao… xã đã đề ra Nghị quyết chuyên đề số 03 và đang tiến hành các bước tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện.

Hiện nay, Phú Cường đã tiến hành quy hoạch diện tích trồng cây vụ đông tại 10/11 xóm (trừ xóm Lâm Lưu không có đất nông nghiệp). Theo đó, đối với các xóm chủ động được nguồn nước tưới, thoát nước tốt như: Trao, Khanh, Khời… ưu tiên trồng các loại rau, củ, ngô đông, ngô sinh khối làm thức ăn cho vật nuôi; vùng không chủ động nước tưới, lạnh nhiều như: Khiềng, Sung Mùi, Vó, ưu tiên trồng khoai các loại, cây thức ăn gia súc… Tiếp đó, xã sẽ chọn 2 - 3 xóm để triển khai làm điểm, trong đó, mỗi xóm hỗ trợ 2 - 3 mô hình. Các xóm còn lại căn cứ vào thổ nhưỡng lựa chọn cây trồng phù hợp, đảm bảo số lượng trồng rau các loại từ 30 ha, ngô đông từ 10 ha; ngô sinh khối, cây thức ăn gia súc từ 50 ha; khoai các loại từ 20 ha.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, sau khi được tuyên truyền, vận động, Nhân dân trên địa bàn rất đồng thuận, chung mong muốn sẽ hình thành được vùng sản xuất trọng điểm, có hiệu quả kinh tế cao, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Không chỉ ở cấp xã, tại nhiều xóm, việc lựa chọn lĩnh vực, vấn đề phát sinh, nổi cộm để đưa vào sinh hoạt và đề ra nghị quyết chuyên đề cũng được các cấp ủy cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với địa bàn, không có tình trạng xây dựng chuyên đề cho đủ, tính khả thi không cao.

Đảng bộ xã Phú Cường hiện có 15 chi bộ trực thuộc với 367 đảng viên. Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, mỗi quý 1 lần, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung gắn với vấn đề mới phát sinh, nổi cộm trên địa bàn hoặc căn cứ theo nhiệm vụ được giao để lựa chọn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đánh giá, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của tập thể cấp ủy chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo môi trường sinh hoạt Đảng dân chủ, thẳng thắn để mỗi đảng viên thảo luận, trao đổi, bàn bạc, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Từ việc tổ chức hiệu quả việc sinh hoạt, đề ra nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27,2%; xã hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Hải Yến


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục