(HBĐT) - Các công trình lần lượt được hoàn thành đưa vào sử dụng tạo nên bộ mặt hoàn toàn mới cho xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) hôm nay. Trên mỗi công trình đều mang đậm dấu ấn tham gia tích cực của Nhân dân, cho thấy người dân đồng thuận cao. Đó chính là kết quả của việc huy động hiệu quả sức dân thông qua thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại Xuất Hóa.


Cán bộ xã và Ban quản lý xóm Nam Hòa 1, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường khu vực công cộng trên địa bàn.

Toàn xã có 13 xóm với gần 1.900 hộ, hơn 8.000 nhân khẩu. Tương ứng với 13 xóm là 13 tổ dân vận cơ sở được duy trì hoạt động và kiện toàn, bổ sung thường xuyên do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Trong công tác dân vận, nhất là thực hiện QCDC ở cơ sở, đây là lực lượng tuyến đầu có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Theo đồng chí Vũ Thăng Long, Bí thư chi bộ thôn Nam Hòa 1, để phát huy dân chủ, kêu gọi Nhân dân cùng vào cuộc, trước hết phải lấy sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên làm tiền đề, rồi đến thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, phong trào, hoạt động chung và những đóng góp của Nhân dân. Điển hình trong xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân thôn Nam Hòa 1 đã hiến hơn 6.000 m2 đất, chủ yếu làm sân chơi, đường giao thông nông thôn. Đó là kết quả của việc trước đó, Ban quản lý xóm đã tổ chức họp dân, công khai về chủ trương đầu tư xây dựng, lấy ý kiến người dân. Sau khi người dân nhất trí tiến hành đo đạc, triển khai thực hiện các công trình và công khai số đất hiến của từng hộ để người dân được biết. Với sự ủng hộ đó, đến nay, thôn Nam Hòa 1 đã cứng hóa 100% đường nội thôn, xóa nhà tạm, xây dựng cổng làng mới, tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa khang trang.

Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã Xuất Hóa đã tạo được điểm nhấn trong việc huy động sức dân nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Đơn cử trong xây dựng NTM, giai đoạn đầu (2011 - 2015) là giai đoạn mà Nhân dân trong xã hiến đất nhiều nhất, chủ yếu để xây dựng đường giao thông, với gần 540 hộ hiến gần 19.000 m2 đất các loại. Thông qua vận động hiệu quả, đến nay, xã đã đạt NTM mới nâng cao, nổi bật trong tiêu chí môi trường như giai đoạn 2016 - 2020 đã phát động được 551 hộ xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động mỗi hộ có một hố đổ rác và hàng quý, 100% xóm tổ chức quét dọn đường làng, ngõ xóm; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Bên cạnh đó, thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện QCDC ở khối xã, Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung, tập trung vào công khai, minh bạch. Tại trụ sở UBND xã thực hiện nghiêm túc cơ chế "một cửa”, công khai các danh mục, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính. Việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp uỷ, chính quyền quan tâm giải quyết nhanh chóng, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ Bộ phận một cửa tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả đúng thời hạn. Các hoạt động xây dựng công trình cơ bản đều được lãnh đạo xã đưa ra họp bàn, lấy ý kiến Nhân dân, niêm yết và thông báo công khai về các chủ trương đầu tư, kế hoạch thực hiện chi tiết để Nhân dân theo dõi, đóng góp ý kiến.

Chủ tịch UBND xã Đặng Thị Sơn nhấn mạnh: "Để thực sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để Nhân dân tin tưởng vào định hướng của Đảng, điều hành của Nhà nước, đồng thuận trong mọi công việc chung trước hết phải thật sự dân chủ, công khai, minh bạch, lấy Nhân dân làm chủ thể thực hiện. Công khai, minh bạch, khách quan trong mọi lĩnh vực, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình cơ bản hay giải quyết chế độ, chính sách cho người dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc vì lợi ích chung để tạo ra khối thống nhất trong cộng đồng dân cư”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục