(HBĐT) - Cuộc sống trù phú, ấm no ở xã nông thôn mới Phú Lai (Yên Thủy) hiển hiện trên những con đường bê tông kiên cố, những ngôi nhà mới xây khang trang. Xã có 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% khu dân cư, cơ quan, trường học văn hóa. 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh… Trong bức tranh cuộc sống mới ấm no của Phú Lai hôm nay có dấu ấn của đồng chí Lã Chí Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã - một trong số cán bộ được luân chuyển từ huyện về xã.


Đồng chí Lã Chí Hiệp (người đứng), Bí thư Đảng ủy xã Phú Lai (Yên Thủy) phát huy tốt năng lực, sở trường, nhận được tín nhiệm cao khi được luân chuyển công tác về xã.

Ngày 1/4/2020, đồng chí Lã Chí Hiệp lúc đó là Phó ban VH-XH (HĐND huyện) được luân chuyển về giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Lai. Tháng 6/2020, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã. Ngày 1/6/2021, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Lã Chí Hiệp cho biết: Là cán bộ trẻ, được luân chuyển từ huyện về công tác tại xã, ban đầu tôi gặp không ít khó khăn. Trước đây công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, là chuyên ngành kỹ thuật, mang nặng tính chuyên môn đặc thù. Nhưng khi về xã công tác, giữ cương vị chủ chốt thì phải lãnh đạo toàn diện, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước mọi mặt KT-XH, QP-AN… Ngoài ra, tôi không phải là người địa phương nên phải mất nhiều thời gian nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, phong tục tập quán địa phương. Tuy nhiên, tôi có thuận lợi là được sự quan tâm chỉ đạo, tin tưởng tín nhiệm của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp, cán bộ, công chức và Nhân dân địa phương. Tôi cũng nằm trong BCH Đảng bộ huyện, đại biểu HĐND huyện nên được trực tiếp tiếp thu, tiếp cận chủ trương, chính sách, công tác lãnh, chỉ đạo của huyện nên có thể về triển khai ngay tại cơ sở. 

Phát huy thuận lợi, từng bước tháo gỡ khó khăn, đồng chí Hiệp cũng như các cán bộ khác của huyện được luân chuyển thời gian qua đã phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý từ huyện về cơ sở, Ban Tổ chức Huyện ủy đã rà soát tình hình cán bộ các xã, thị trấn, chọn cơ sở có biến động về công tác cán bộ, khó khăn về nhân sự thay thế để tham mưu BTV Huyện ủy triển khai thực hiện. Trong đó lựa chọn, chuẩn bị kỹ nhân sự luân chuyển phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, vị trí công tác. Đối với công tác luân chuyển, thực hiện đúng các bước theo quy trình về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; gặp gỡ, trao đổi, đặt vấn đề với cán bộ dự kiến luân chuyển, làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi đi, nơi đến để thông báo chủ trương của BTV Huyện ủy. Hầu hết cán bộ dự kiến luân chuyển đều nhất trí với chủ trương của BTV Huyện ủy, yên tâm công tác, nhanh chóng hòa nhập với cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các địa phương có cán bộ luân chuyển đồng thuận với chủ trương của BTV Huyện ủy về công tác cán bộ. Cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có cán bộ luân chuyển có nhiều đổi mới về tác phong, lề lối làm việc, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hàng năm được BTV Huyện ủy đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những năm qua, huyện đã luân chuyển các vị trí như: Chánh Văn phòng UBND huyện về làm Chủ tịch UBND xã; Bí thư Huyện Đoàn, Phó trưởng phòng NN&PTNT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy… đi làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã… Thành công với việc luân chuyển dọc cán bộ từ trên xuống, từ dưới lên những năm qua, huyện đã thực hiện việc luân chuyển ngang một số vị trí như: Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Hàng Trạm sang làm Bí thư Đảng ủy xã Yên Lạc (trước khi sáp nhập Yên Lạc và thị trấn Hàng Trạm); Phó Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc sang làm Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Hàng Trạm; Phó Bí thư Đảng ủy 2 xã Phú Lai, Hữu Lợi hoán đổi vị trí cho nhau...

Song song với việc luân chuyển cán bộ xuống xã, huyện lựa chọn những nhân tố tích cực ở xã luân chuyển lên công tác tại các phòng, ban của huyện như: Đồng chí Đinh Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc nay là Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Lưu, Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm, từng qua vị trí ủy viên Thường trực HĐND huyện, nay là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy….


Dương Liễu

Các tin khác


Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Phấn đấu xóa hết nhà tạm, dột nát trong tỉnh

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phấn đấu, quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở. Qua đó, tỉnh đã rà soát, lên phương án, huy động nguồn lực sửa nhà, làm nhà kiên cố, giúp các hộ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục