(HBĐT) - Tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông, những năm qua, Huyện Đoàn Lương Sơn đã tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, nâng cao sự hiểu biết, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm không ngại gian khó, xung kích với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.



Năm 2022, huyện Lương Sơn có 235 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. 

Xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, BTV Huyện Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Tiến, Phó Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022 xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn. Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức 115 buổi học tập các chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW thông qua nhiều hình thức như học tập trung, học trực tuyến; tổ chức 85 cuộc sinh hoạt chi đoàn chuyên đề, tọa đàm. Công tác tuyên truyền phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển của thanh niên thông qua các hình thức: tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua hội thi, cuộc thi: "Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, "Thanh niên Công an huyện học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, "Thế hệ trẻ Lương Sơn tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”... Đặc biệt, Huyện Đoàn đã ứng dụng công nghệ số để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với nhiều cách làm sáng tạo, việc học và làm theo lời Bác được thế hệ trẻ dễ tiếp cận thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác gắn với các hoạt động cụ thể vì cộng đồng như: "Tình nguyện mùa đông”, "Xuân tình nguyện”, "Tháng thanh niên”, "chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cộng đồng”, đền ơn - đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. 5 năm qua, tuổi trẻ Lương Sơn đã thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 25 công trình thanh niên cấp huyện, 2.283 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng; tặng hàng nghìn suất quà, trị giá khoảng 800 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường của thế hệ cha ông, tuổi trẻ Lương Sơn luôn xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên sẵn sàng viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Năm 2022, có 235 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạng tuyên truyền chủ quyền biển đảo, Luật Biển Việt Nam... Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình "Trường học 3 không về ANTT" tại trường THPT Cù Chính Lan; "Nhà trường không ma túy" của trường THPT Lương sơn; "Tiếng kẻng vây bắt tội phạm"; tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ an ninh, thôn, xóm. Phối hợp với công an xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động tuần tra, giữ gìn ANTT tại địa phương, đơn vị... Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

 Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN của Huyện Đoàn Lương Sơn đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, khơi dậy niềm tự hào truyền thống cách mạng; nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, tiên phong trong phát triển kinh tế xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp. Đã có nhiều thanh niên ưu tú được giới thiệu, xem xét kết nạp vào Đảng. Trong quý I/2022. tổ chức Đoàn các cấp đã giới thiệu 14 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 8 đoàn viên đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng trong tổng số 16 đảng viên được kết nạp mới trong toàn huyện.

 Thu Thủy

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục