(HBĐT) - Ngày 16/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.



Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Chương trình MTQG XDNTM tiếp tục được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các sở, ban, ngành, đoàn thể chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình trong 6 tháng đạt trên 1.135 tỷ đồng. Hiện, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 50,4% tổng số xã; bình quân các xã đạt 15,67 tiêu chí (tăng 0,07 tiêu chí so với thời điểm 31/12/2021). Có 20 xã NTM nâng cao.

Trong năm 2022, toàn tỉnh có 8 xã đăng ký về đích NTM. 32 sản phẩm của 31 chủ thể đăng ký tham gia chu trình OCOP thường niên để đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Tuy nhiên, chương trình XDNTM đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch T.Ư giao giai đoạn 2021 - 2025. Bộ tiêu chí giai đoạn mới được Chính phủ ban hành tháng 3/2022, các nội dung quy định có nhiều điểm mới so với bộ tiêu chí cũ, các địa phương phải đánh giá lại thực trạng, rà soát, điều chỉnh kế hoạch nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Nguồn vốn đầu tư hỗ trợ từ T.Ư cho các địa phương phân bổ chậm, nhất là vốn đầu tư phát triển, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ hoàn thiện các tiêu chí ở các xã phấn đấu về đích XDNTM giai đoạn vừa qua. Hàng năm, các sản phẩm tham gia chu trình OCOP có những sản phẩm sản lượng thấp, quy mô nhỏ, chất lượng chưa cao; còn sản phẩm thiếu các quy chuẩn sản xuất an toàn như VietGAP...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm nay, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG XDNTM của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Kinh tế nói chung, sản xuất nông nghiệp nói riêng có sự phát triển, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân được nâng cao. Tuy vậy, triển khai thực hiện chương trình còn không ít khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đối với vấn đề vốn đối ứng của địa phương theo quy định mới và các tiêu chí đòi hỏi gắt gao hơn. Song, khó đến mấy cũng phải thực hiện. Các địa phương cần có cách làm mới, không trông chờ ở trên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để tháo gỡ, có biện pháp khắc phục khó khăn, các cấp, ngành phải đánh giá lại các tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, kể cả với các xã đã đạt; đánh giá thực hiện chương trình ở những xã sau sáp nhập; chú trọng kiện toàn Ban chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện chương trình sát sao, hiệu quả, đáp ứng chất lượng hoạt động. Ban chỉ đạo các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu XDNTM năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2022 đã được UBND tỉnh giao. Tích cực hướng dẫn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn khi được phân bổ về các địa phương. Ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu trong bộ tiêu chí XDNTM để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện, điều chỉnh kế hoạch và đánh giá đối với các xã phấn đấu về đích NTM năm 2022. Các huyện chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP chất lượng, phù hợp với đặc trưng vùng, miền để trở thành sản phẩm chủ lực, có uy tín của địa phương.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành triển khai thực hiện chương trình XDNTM giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải là trưởng ban chỉ đạo để thống nhất chỉ đạo toàn diện các chương trình MTQG của địa phương...



H.N

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục