Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công năm 2022.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 75 liệt sĩ, đại diện cho 387 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 30 tỉnh, thành phố. Đây hầu hết là các liệt sĩ được xác nhận sau khi đất nước được hòa bình hơn 50 năm. Trong 5 năm qua, đã có hơn 7 nghìn hồ sơ tồn đọng được xem xét, 2.400 liệt sĩ và hơn 2.700 thương binh được xác nhận. Có được kết quả này, các cấp, ngành đã tận tụy rà soát từng trang hồ sơ và trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng để xác nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng - những người đã hiến dâng xương máu để đất nước độc lập, tự do. Một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán: "không để bất cứ người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, sự chăm sóc của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để chăm lo tốt hơn nữa với người có công, thế hệ ngày nay sẽ không bao giờ quên ơn những người đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, và cũng thể hiện nghĩa tình sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải triển khai đồng bộ và toàn diện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao kinh phí xây dựng 20 căn nhà tặng các gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng và dân tộc Việt Nam.

Tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây ghi danh hơn 4 nghìn liệt sĩ và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc - vị trí trung chuyển cho các chiến trường hai miền Nam - Bắc và chiến trường Lào.

Dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương, Nghệ An, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người anh hùng đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Cuộc đời và sự nghiệp của các anh hùng liệt sỹ mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo.

Trước đó vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà Thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Minh Nguyệt, năm nay 91 tuổi tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1933, có hai con liệt sĩ, tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh.


Theo VTV.VN

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục