(HBĐT) - Huyện uỷ Đà Bắc đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu thoát nghèo vào năm 2025.


Huyện Đà Bắc chú trọng tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đảng bộ huyện có 37 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 4.720 đảng viên tham gia sinh hoạt. Đảng bộ huyện đã quán triệt, phổ biến các nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, 5 (khoá XIII) gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01- KL/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Huyện uỷ đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của T.Ư về thi hành Điều lệ Đảng; công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo đúng quy định, bảo đảm quy trình và thời gian. Công tác phê bình, tự phê bình, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được quan tâm. Trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị, BTV Huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để đôn đốc thực hiện, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, các mặt công tác của huyện có nhiều khởi sắc.

Đà Bắc là một trong những huyện đi đầu thực hiện hiệu quả mô hình họp trực tuyến tới các xã. Huyện đã chỉ đạo cơ bản xong đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU… Chất lượng, hiệu quả, ý thức trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước đi vào nền nếp. Huyện là địa phương xếp thứ 2 toàn tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Toàn huyện có 7 xã, thị trấn triển khai bộ phận một cửa hiện đại, hệ thống họp trực tuyến duy trì ở 17 xã, thị trấn. 8 tháng năm 2022, huyện đã lãnh đạo tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 47,58%; còn lại là công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Tiềm năng về nông, lâm nghiệp, thuỷ sản từng bước được khai thác hiệu quả; cuộc sống người dân nhiều xóm, bản khu vực lòng hồ được cải thiện từ phát triển du lịch cộng đồng và nghề nuôi cá lồng. Là huyện vùng cao khó khăn, từng là huyện trắng về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 4/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hộ nghèo còn 41,56%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,58 triệu đồng/năm. Các lĩnh văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. QP-AN, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Bí thư Huyện uỷ cho biết: BTV Huyện uỷ đang đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết, kết luận của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác phê bình, tự phê bình; kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, cấp trên; ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nghị quyết, đề án của BTV Tỉnh uỷ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông, phá vỡ thế độc đạo để phát triển; phát triển du lịch vùng hồ Hòa Bình, từng bước cải thiện đời sống Nhân dân.


Lê Chung


Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục