(HBĐT) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, công tác phối hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thành viên cùng sự đồng thuận của Nhân dân, các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai, thực hiện hiệu quả ở xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi). Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


MTTQ xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) tuyên truyền, vận động người dân KDC Vó Cối tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí Bùi Văn Binh, Chủ tịch MTTQ xã cho biết: với vai trò nòng cốt, MTTQ xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia Nghị quyết liên tịch giữa MTTQ với các tổ chức thành viên về phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc; ủng hộ, xây dựng các loại quỹ "Vì người nghèo”, "Đền ơn đáp nghĩa”, phòng chống thiên tai… Trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chú trọng đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp thành viên, các dân tộc, những người có uy tín.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì và nâng cao, gắn với 5 nội dung, 3 tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Hàng tháng, quý, Ban thường trực MTTQ thường xuyên họp triển khai công tác mặt trận đến các Trưởng ban công tác mặt trận KDC, chỉ đạo theo dõi, rà soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác làm cơ sở để tham mưu phối hợp với Ban chỉ đạo cấp xã bình xét danh hiệu KDC văn hoá, phối hợp chỉ đạo KDC bình xét hộ gia đình văn hoá. Từ đó, tập hợp, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động. Hàng năm, vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp hàng chục triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo” cùng một số hoạt động xây dựng nguồn quỹ khác. Mới đây, MTTQ xã đã tặng chăn ấm trị giá 400 nghìn đồng cho 1 trường hợp hộ nghèo xóm Thao Cả. Tiếp nhận nguồn phân bổ hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 1 trường hợp hộ nghèo xóm Vó Cối có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với mức hỗ trợ 30 triệu đồng.

Cùng với các ngành, đoàn thể, MTTQ xã quan tâm tuyên truyền triển khai chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, vận động người dân tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19. Thông qua các bài truyền thông, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trong thôn, xóm, nhà trường đã nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc tham gia các phong trào, cuộc vận động và chương trình hành động thống nhất. Tiêu biểu trong năm, Đoàn TN đã động viên 13 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ, giới thiệu cho Đảng kết nạp 5 đoàn viên, đứng ra tín chấp gần 3,9 tỷ đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 132 hộ đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế; Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, gây quỹ "Tình nghĩa vì đồng đội” và tín chấp trên 2 tỷ đồng cho 90 hội viên vay phát triển kinh tế; Hội LHPN với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "5 không, 3 sạch” có 915 chị em đăng ký, ủng hộ 35 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách, trồng mới đoạn đường hoa với chiều dài tuyến 3,2 km…

Theo đồng chí Bùi Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã, các phong trào, cuộc vận động luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao, phát triển đồng đều ở các KDC, được Nhân dân ủng hộ. Đồng thời, vai trò của MTTQ được tăng cường, khối đại đoàn kết ngày càng củng cố và mở rộng. Tiêu biểu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, như KDC 168, Vó Cối, Thao Cả, Thao Con. Đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33,2 triệu đồng, hộ nghèo còn 27,9%. Năm 2022, xã phấn đấu giữ vững thành tích 8/8 KDC được công nhận làng văn hoá, 85%-90% hộ gia đình văn hoá, 50%-60% hộ gia đình thể thao. Các phong trào, cuộc vận động đi vào chiều sâu, gắn với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.


Bùi Minh


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục