(HBĐT)- Đảng bộ Quân sự tỉnh hiện có 15 đảng bộ cơ sở với gần 800 đảng viên. Những năm qua, việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong toàn Đảng bộ có những dấu ấn đậm nét, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sỹ ở các đơn vị.


Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà của Bộ CHQS tỉnh cho gia đình ông Bùi Ngọc Hanh, xóm Dăm, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai tới 100% đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Tổ chức giáo dục chính trị theo chuyên đề năm 2022 là đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ CB, ĐV trong phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”. Qua học tập chuyên đề, CB, ĐV, quần chúng trong đơn vị đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước phấn đấu để đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm. Bên cạnh đó khắc phục bệnh thành tích, hình thức, có tinh thần, hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hoá, xuống cấp về đạo đức, lối sống.

Nhiều nội dung của các chuẩn mực đạo đức được LLVT tỉnh cụ thể hóa. Nổi bật như nêu cao đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt; CB, ĐV nêu gương về lời nói, việc làm, cán bộ chủ trì nêu gương về phong cách làm việc, thực hiện dân chủ, sâu sát, gần gũi quần chúng; duy trì thực hiện nghiêm việc xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong đó, việc nêu gương của cán bộ chủ trì luôn được chú trọng, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Theo Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: "Người đứng đầu cần giữ vững tinh thần tận tụy với công việc, tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động, sáng tạo. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình. Chủ động đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng. Có phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, sâu sát thực tế; biết lắng nghe, nhạy bén, có năng lực dự báo, nắm thời cơ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ”.

Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình thực hiện, tiêu biểu như: "Mỗi ngày học một lời dạy của Bác Hồ”; "tự soi, tự sửa”; "5 quản, 3 giữ”... Trên cơ sở đó Đảng ủy đề ra những tiêu chí đánh giá cụ thể việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện theo chuẩn mực đạo đức đã được quy định. Các tổ chức đảng và đảng viên, cơ quan, đơn vị quân đội tập trung thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở…, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng và CB, ĐV hàng năm. Ngoài ra, để khắc phục tình trạng một số CB, ĐV chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã bổ sung vào kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện "3 thực chất’’, "5 không’’, (bảo đảm sẵn sàng chiến đấu thực chất; huấn luyện thực chất; rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy thực chất); nội dung "5 không” gồm: không để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị; không đơn thư vượt cấp; không vay nợ quá khả năng chi trả; không để mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và an toàn giao thông do lỗi chủ quan; không uống rượu, bia trong ngày hành chính. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát CB, ĐV, chiến sỹ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời giáo dục.
      
 Gia Khánh

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục