(HBĐT) - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, đủ sức mạnh lãnh đạo địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.


Hộ dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) phát triển ngành nghề dịch vụ đem lại thu nhập cao.

9 tháng năm nay, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của xã đạt 608,68 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 3.338 tấn; tổng thu nhập về trồng trọt ước đạt 33 tỷ đồng. Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa, hình thành các gia trại, trang trại cho thu nhập khoảng 55 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng đáng kể. Hiện, xã có đàn trâu 967 con, đàn bò 235 con, đàn lợn 12.200 con, gia cầm 31.000 con và 450 đàn ong… Trồng rừng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, độ che phủ rừng đạt 40%; ước thu nhập về lâm nghiệp đạt 2,5 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Trên địa bàn xã, trong 9 tháng, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ, CN-TTCN ước đạt 190 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 151 tỷ đồng, đạt 113,57% kế hoạch dự toán giao đầu năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh. Từ các nguồn vốn, xã được đầu tư mới 2 trạm biến áp tại xóm Ốc, xóm Cốc, công trình đã đưa vào sử dụng nâng cao chất lượng cung cấp điện cho người dân. Từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022 gần 5 tỷ đồng, xã sửa chữa, nâng cấp 2 tuyến đường gần 2 km tại xóm Ốc. Ngoài ra, xã sử dụng nguồn vốn được trích lại từ đấu giá đất dự án khu nhà ở tại xóm Ốc đầu tư sửa chữa, cải tạo đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà văn hoá; sửa chữa, nâng cấp các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã trị giá trên 900 triệu đồng.

Đối với công tác dồn điền, đổi thửa tại xóm Trang 1 và Trang 2, xóm Cáo và xóm Ốc đã họp dân tuyên truyền, vận động đo đạc, quy chủ, kiểm đếm, kẻ vẽ đường, mương, tính diện tích và bốc thăm để phân lô giao các hộ, tổng diện tích dồn đổi 41,4 ha với 234 hộ, 717 thửa. Đến nay, đã đào đắp mới 10 km đường nội đồng theo kế hoạch dồn điền, đổi thửa tại các xóm.

Cùng với tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức.

Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Trước yêu cầu đặt ra và để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022, Đảng bộ xã tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực lợi thế vốn có để phục hồi sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh; tập trung phát triển cây trồng chủ lực, triển khai nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, dồn điền, đổi thửa, phát huy hiệu quả các HTX; ưu tiên khuyến khích phát triển các ngành nghề, dịch vụ. Quản lý tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tận thu các nguồn thu trên địa bàn; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia... Phấn đấu đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, bình quân lương thực đạt 400 kg/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%. Đồng thời, đề ra các chỉ tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế hiệu quả, căn cơ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời vật chất, tinh thần cho người dân.


Đinh Thắng


Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục