(HBĐT) - Những năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của Nhân dân, qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bôi về lĩnh vực kinh tế, người dân xã Đú Sáng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích canh tác.

Đảng bộ huyện Kim Bôi hiện có 43 chi, đảng bộ cơ sở, gồm 17 đảng bộ xã, thị trấn; 26 chi, đảng bộ cơ quan thuộc các loại hình: hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; có 294 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng huyện Kim Bôi phát triển vững mạnh, toàn diện, theo hướng thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng; tập trung giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới…

Là địa phương còn nhiều khó khăn, Đảng bộ huyện Kim Bôi xác định ưu tiên hàng đầu là thực hiện các chương trình hành động trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Sau 2 năm triển khai đã tạo chuyển biến đáng ghi nhận. Cụ thể, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, năm 2021, UBND huyện đã xây dựng và ban hành 3 đề án nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển đàn trâu, bò; dồn điền - đổi thửa là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tạo đà thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Ngay sau khi ban hành, các ngành, địa phương của huyện đã tích cực triển khai 3 đề án, gắn với thực hiện các kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn; nông nghiệp hữu cơ; phát triển bền vững rừng sản xuất…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Kim Bôi thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh nhiều khó khăn. Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM khi triển khai bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời tiết bất thường, tình hình sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc và giá cả thị trường. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất mùa vụ, thực hiện đảm bảo "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển KT-XH; tập trung hỗ trợ các chuỗi sản xuất, các mô hình tiêu biểu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 từ khâu giống đến bảo vệ thực vật, đồng thời phát huy tính chủ động của hộ sản xuất... Kết quả, năm 2022, toàn huyện đã gieo trồng 15.986 ha cây hàng năm, đạt khoảng 97,3% kế hoạch tỉnh giao, đạt 99,5% kế hoạch đề ra; sản lượng cây có hạt 48.065,4 tấn, đạt 116,6% kế hoạch tỉnh giao, đạt 108,2% kế hoạch đề ra; diện tích các cây trồng chủ lực được duy trì như: bí xanh, bí đỏ, dưa các loại, rau ăn lá, ăn quả, củ... Diện tích cây ăn quả tập trung đạt 1.934 ha, trong đó, diện tích kinh doanh gần 1.570 ha, trồng mới 138 ha. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện đồng bộ, diện tích trồng rừng sau khai thác trên 925 ha, đạt 115,6% hoạch đề ra…

Bắt nhịp với chuyển đổi số, huyện chủ động phối hợp Chi nhánh Công ty CP bưu chính Viettel tại Hòa Bình, Bưu điện tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn cho 425 học viên là cán bộ, công chức, chủ tịch hội nông dân, công chức địa chính nông nghiệp các xã, thị trấn, giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Kết thúc khóa học, các học viên đã nắm được kỹ năng cơ bản trong việc đưa nông sản lên sàn và kinh doanh trên sàn giao dịch điện tử.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết thêm: Với cách làm đó, tổng giá trị sản xuất năm 2022 của toàn huyện ước tăng 13,8%. Huyện đã xây dựng 46 đồ án quy hoạch huyện, 16 đồ án quy hoạch xã. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo ước còn 17,61%; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt trên 40 triệu đồng.

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, quyết liệt của chính quyền, huyện Kim Bôi đang từng bước xây dựng huyện phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về văn hóa, xứng đáng là điểm đến của vùng đất cửa ngõ Tây Bắc.

Minh Vũ


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục