(HBĐT) - Chiều 5/1/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp tổ chức Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

 

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong 2 ngày (8/12 – 9/12/2022) và đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 25 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đánh giá công tác phối hợp tổ chức Kỳ họp thứ 12, các đại biểu đồng tình thống nhất, kỳ họp đã bám sát nội dung, chương trình được HĐND tỉnh thông qua tại phiên họp trù bị; tập trung gợi mở, phát huy dân chủ, khách quan, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong thảo luận, chất vấn, bảo đảm nội dung phù hợp, đúng trọng tâm, thời gian quy định. Phiên chất vấn, thảo luận được bố trí hợp lý, đổi mới về phương thức, lựa chọn chủ đề và được cử tri, Nhân dân quan tâm. Dành nhiều thời gian cho thảo luận tại tổ, có sự điều chỉnh linh hoạt nhằm tăng cường tính đối thoại và tranh luận công khai tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Công tác tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận của đại biểu được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp nhận, phản ánh cơ bản đầy đủ, kịp thời. Các ban của HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phân công; ban hành các báo cáo thẩm tra, làm cơ sở để UBND tỉnh xây dựng báo cáo, tiếp thu, giải trình.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự kiến Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023 và dự kiến Chương trình giám sát của các ban HĐND tỉnh. Các đại biểu cho rằng, việc lựa chọn chuyên đề giám sát cần tập trung vào những vấn đề bức xúc ở địa phương, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh được đại biểu HĐND, cử tri quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành chính sách, pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII. Số lượng nghị quyết thông qua lớn thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các đại biểu HĐND tỉnh. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; nâng cao chất lượng thảo luận tổ, thảo luận hội trường. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, đối chiếu với điều kiện thực tiễn của địa phương để kiến nghị với HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các ban của HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra cần nâng cao tình thần trách nhiệm, tổ chức khảo sát nắm tình hình phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tích cực đổi mới hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri; tăng cường tiếp xúc cử tri, thu thập, tổng hợp đầy đủ kiến nghị, kịp thời gửi đến các cơ quan có trách nhiệm để xem xét giải quyết, trả lời tại kỳ họp. Đối với Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023 và Chương trình giám sát của các ban HĐND tỉnh, đề nghị phải bảo đảm tính toàn diện, sự cân đối,à phù hợp giữa các lĩnh vực.


 

                                                   HL

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục