(HBĐT) - Dự án đường liên kết vùng (ĐLKV) Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi, giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ (Kim Bôi) là 2 dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai trên địa bàn huyện Kim Bôi. Các dự án được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho huyện. Chính vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được huyện đặc biệt quan tâm.

Hết ngày 23/12/2022, 20 hộ dân xóm Sống, xã Vĩnh Đồng có mộ phần nằm trong khu vực bị thu hồi đất để thực hiện dự án ĐLKV đã nhận tiền hỗ trợ, chiếm 50% trong tổng số 82 ngôi mộ cần di dời.

Ban đầu, việc yêu cầu Nhân dân di dời ngôi mộ nằm trong quy hoạch dự án gặp khó khăn, do nhiều hộ cho rằng, số tiền hỗ trợ từ 10 - 11 triệu đồng là thấp. Chi phí người dân tạm tính để di dời mỗi ngôi mộ khoảng 13 - 15 triệu đồng.

Đảng viên Bùi Thành Công, Nguyễn Quang Hợp là những người đầu tiên nhận tiền hỗ trợ di dời mộ đến khu nghĩa trang mới được bố trí cách vị trí cũ 100 m, diện tích 2.000 m2. Ngay sau khi tiến hành xong việc di dời, hai đảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, tuyên truyền, vận động để những hộ khác thấy rõ ý nghĩa của việc làm này. Từ những câu chuyện "người thật, việc thật”, các hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận. Hiện những hộ chưa nhận tiền hỗ trợ chủ yếu do đi làm ăn xa, hoặc chưa thu xếp được công việc gia đình để tiến hành di dời. Vĩnh Đồng phấn đấu hoàn thành việc bàn giao tiền hỗ trợ di dời trong thời gian sớm nhất.

Dự án ĐLKV qua địa bàn xã Vĩnh Đồng khoảng 3,3 km, diện tích đất thu hồi 15,6 ha, có 45 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 35 hộ phải bố trí tái định cư; 82 ngôi mộ phải di dời. Theo Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hùng, sau khi Ban chỉ đạo (BCĐ) về GPMB huyện được thành lập, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết và thành lập BCĐ cấp xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chủ động phối hợp đơn vị liên quan tiến hành các bước GPMB theo quy định. Ngoài việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến Nhân dân về dự án, Đảng ủy xã yêu cầu ban chi ủy các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Qua đối thoại, cơ bản người dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Xã đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện kiểm đếm và tiến hành các bước tiếp theo theo quy định. Quá trình thực hiện sẽ có những khó khăn phát sinh, song với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là công bằng, minh bạch, khách quan, cùng với sự tiên phong tuyên truyền, đi đầu thực hiện của CB, ĐV, Vĩnh Đồng quyết tâm hoàn thành GPMB đúng tiến độ, góp phần để dự án trọng điểm thúc đẩy KT-XH của huyện và của tỉnh nhanh chóng được triển khai.

Dự án ĐLKV Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình - Mộc Châu) tuyến từ xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đến trung tâm huyện Kim Bôi có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư đoạn tuyến từ huyện Kim Bôi kết nối với trục cao tốc quy hoạch Hòa Lạc - Hòa Bình tại TP Hòa Bình, chiều dài 32 km, tiêu chuẩn đường cấp III - đồng bằng. Dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ là dự án ngoài ngân sách, có tổng mức đầu tư trên 6.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 10.900 người, sử dụng khoảng 1.890.100 m2 đất.

Tại những địa bàn bị ảnh hưởng, huyện đều tổ chức họp dân, tiến hành kiểm đếm về đất, tài sản trên đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Thực tế công tác GPMB các dự án còn nhiều khó khăn khi người dân có sự so sánh về đơn giá đền bù, hỗ trợ, nhất là so sánh mức đền bù giữa dự án thỏa thuận ngoài ngân sách và dự án ngân sách Nhà nước đầu tư. Khung giá đất tại các vị trí nông nghiệp chưa có sự thống nhất. Một số cá nhân ở địa phương và ngoài địa phương mua đất nông nghiệp nằm trong các dự án đã được quy hoạch với giá cao hơn giá quy định của Nhà nước, nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng đất để bán hưởng chênh lệch, gây khó khăn trong việc thu hồi đất… Huyện đã kiến nghị với tỉnh có chỉ đạo điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác GPMB.

Hiện nay, huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân ủng hộ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các dự án đầu tư quan trọng để phát triển KT-XH. Quá trình triển khai, vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV trong tuyên truyền, thực hiện công tác GPMB được xem là một trong những giải pháp quan trọng, giúp 2 dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai đúng tiến độ, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.


Minh Vũ

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục