(HBĐT) - Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) của tỉnh hướng tới thực chất, hiệu quả, xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN.



Gia đình ông Bùi Văn Đương, xóm Lốc, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) là điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. 

Trong số 62 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong các phong trào thi đua được UBND tỉnh công nhận năm 2022 có ông Bùi Văn Đương, xóm Lốc, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) là điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh (SX-KD) giỏi với mô hình kinh doanh kết hợp trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Ông Đương chia sẻ: Để phát triển kinh tế, gia đình đã đưa cây nhãn, bưởi về trồng và đầu tư chăn nuôi. Từ năm 2006, gia đình đã trồng nhãn với diện tích 0,8 ha, đồng thời trồng xen thêm bưởi, cam, xoài và một số loại cây ăn quả khác. Gia đình còn kinh doanh đồ gia dụng, máy móc nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho cây trồng và làm nghề mây tre đan, giải quyết việc làm cho 10 - 15 lao động với thu nhập bình quân từ   4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Từ mô hình kinh tế tổng hợp đã đem lại thu nhập bình quân cho gia đình trên 300 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí). 

Về điển hình tập thể không thể không nhắc đến mô hình đổi mới "Xây dựng môi trường nghiên cứu KHKT cho học sinh” của trường THCS Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình). Từ đầu năm 2022, nhà trường thành lập Câu lạc bộ (CLB) nghiên cứu khoa học, với các nội dung liên quan đến Công nghệ số 4.0, mở ra sân chơi khoa học bổ ích cho học sinh. Duy trì các mối quan hệ  chặt chẽ với Sở GD&ĐT và các đơn vị tài trợ để nắm bắt, cập nhập kiến thức mới về công nghệ, nhà trường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các hoạt động STEM, trong đó ưu tiên nội dung sinh hoạt CLB và sản phẩm tham dự các cuộc thi công nghệ do ngành và đơn vị tài trợ tổ chức. Đến nay, nhà trường đã phát triển mô hình, mở rộng thành viên và nội dung sinh hoạt CLB, tổ chức các buổi ngoại  khóa trải nghiệm ngày hội STEM để phát triển sân chơi khoa học, nhờ đó góp phần giúp nhà trường đạt được kết quả đáng khích lệ tại các cuộc thi trong và nước ngoài...

Đồng chí Bùi Ngọc Đại, Trưởng Ban thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh cho biết: Năm qua, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, LLVT, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2022”. Ngoài 2 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh phát động thêm 4 phong trào thi đua chuyên đề đặc thù gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, đạt được kết quả tốt. Việc khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc theo nguyên tắc "thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”, nhưng đảm bảo kịp thời động viên, khích lệ các điển hình trong các phong trào TĐYN. Đặc biệt, năm 2022, công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình, ĐHTT có nhiều đổi mới. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tỉnh tổ chức thành công 2 hội nghị giao lưu ĐHTT tỉnh tại TP Hòa Bình và huyện Mai Châu để các điển hình trực tiếp được chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong SX-KD, tạo sự lan tỏa những việc làm, hình ảnh tốt đẹp. 

Từ các phong trào TĐYN với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn tiếp tục được triển khai sâu rộng đã tạo động lực, khí thế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra. Năm 2022, tỉnh có 18/19 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng; nông nghiệp, nông thôn có bước tiến mới, có sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đã đạt 33,42%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn phát triển, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 59,54%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ ổn định...

Trong thời gian tới, để công tác TĐKT tỉnh tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả, tỉnh tập trung triển khai các giải pháp: Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào TĐYN do Chính phủ, tỉnh phát động. Các cơ quan, đơn vị chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề gắn với nhiệm vụ, đặc thù của mình, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đối với việc tuyên truyền, nhân rộng các ĐHTT, năm 2023, Ban TĐ-KT tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 phê duyệt Đề án "Tuyên truyền gương ĐHTT giai đoạn 2022 - 2025”. Theo đó, ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống sẽ có nhiều hình thức tuyên truyền như giao lưu, tọa đàm, chia sẻ, nghiên cứu thực tế để các tập thể, cá nhân ĐHTT được chia sẻ. Từ đó lan tỏa nhiều hơn mô hình hay, sáng tạo trong cộng đồng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo   quản lý,... bảo đảm chính xác, kịp thời, khách quan.


 Hương Lan

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục