Sáng 24/4, thăm, làm việc với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện thực hiện 5 tiên phong, với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa.


Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo và sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hiện có 2 cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 4 viện nghiên cứu và 1 trung tâm đào tạo ngắn hạn trực thuộc. Quy mô đào tạo của Học viện hiện khoảng 25 ngàn sinh viên, học viên với 50 ngành/chương trình đào tạo thuộc 4 nhóm lĩnh vực là: máy tính và công nghệ thông tin; kỹ thuật và công nghệ; kinh tế - quản lý; báo chí và truyền thông đa phương tiện.

Học viện luôn nỗ lực, đổi mới tiên phong thí điểm các cơ chế hoạt động mới, đào tạo các ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu xã hội và trọng tâm nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới gắn với bài toán của doanh nghiệp và xã hội.

Hiện nay, Học viện là trường đại học dẫn đầu trong chuyển đổi số giáo dục đại học, đã xây dựng được một kiến trúc chuyển đổi số với hệ sinh thái đại học số hoàn chỉnh, toàn bộ hoạt động quản lý, dịch vụ hỗ trợ sinh viên được thực hiện trên ứng dụng di động với "một điểm chạm" duy nhất.


Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Học viện tiếp tục tập trung đào tạo nhanh, chất lượng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI và BigData, vi mạch bán dẫn, mạng viễn thông thế hệ mới, vệ tinh tầm thấp…; tiếp tục tiên phong chuyển đổi số, phát triển đại học số để phục vụ cho các đối tượng chuyên biệt; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành trung tâm ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp quốc gia; trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ cấp quốc gia về các lĩnh vực trọng điểm; trở thành Hub nghiên cứu đào tạo nhân lực chất lượng cao…

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao và phát triển nhanh, Học viện đề xuất một số cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc như: cơ chế thí điểm huy động nguồn lực; dành nguồn lực đầu tư và quỹ đất…


Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Học viện có tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; cho rằng thành tích của Học viện qua các thời kỳ rất dày dặn, lớp lang, ngày càng phát triển, đi lên cùng đất nước, cùng xu thế của thời đại.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Học viện phải bám sát tình hình, dự báo xu thế của thế giới và đất nước, từ đó đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thì mới có tính cộng hưởng; nhấn mạnh, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là dòng chảy chính của thời đại; trong thế giới ngày nay tình hình diễn biến nhanh, khó lường, không nước nào tự giải quyết được một mình kể cả cường quốc, cho nên phải đi theo dòng chảy này, phải tăng tốc bắt kịp, tiến cùng, vươn lên. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là xu thế lớn của thế giới, do đó trường cũng phải đi theo xu thế này.

Theo Thủ tướng, trong tình hình hiện nay thì cần kêu gọi chủ nghĩa đa phương, đề cao đoàn kết quốc tế; phải luôn lấy người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đối với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thủ tướng yêu cầu 5 tiên phong: Tiên phong trong gắn kết 4 nhà gồm Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp và nhà đầu tư; Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học; Tiên phong trong ươm tạo nhân tài và xây dựng kỳ lân; Tiên phong trong tự chủ và thương mại hóa các sản phẩm; Tiên phong trong dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn của bản thân mình. Với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”, vì khoa học công nghệ không có giới hạn, không có biên giới.


Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Để thực hiện mục tiêu trên, theo Thủ tướng, Học viện phải có điểm tựa là đoàn kết, thống nhất "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, "coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm”; xây dựng nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực, sinh viên là trung tâm.

Theo Thủ tướng, các thầy cô phải tạo được động lực, truyền cảm hứng cho sinh viên. Mọi hoạt động của nhà trường phải hướng đến sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên, tạo cơ hội cho họ đóng góp cho nhà trường; gắn kết giữa học và làm; góp phần xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái của đất nước về hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số.


Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo và sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về những kiến nghị, đề xuất của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thủ tướng yêu cầu Học viện xây dựng đề án, có văn bản chính thức trình các cấp liên quan bài bản, chuyên nghiệp theo lộ trình; yêu cầu các bộ ngành chỉ nên làm công tác quản lý nhà nước, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển nhanh và bền vững, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực cho sự phát triển, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhanh và bền vững; thiết kế các công cụ để kiểm tra, đời sống để đôn đốc thực hiện, phương hướng nhiệm vụ của ngành; không nên sa vào các việc cụ thể.


Theo TTXVN

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn SYRE, Thụy Điển

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn SYRE, Thụy Điển và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị SYRE đầu tư phát triển ngành dệt may theo hướng xanh, bền vững tại Việt Nam.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh khoá XVII

Chiều 23/4, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 27 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XVII. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các Ban của HĐND tỉnh.

Tọa đàm, gặp mặt cựu nữ thanh niên xung phong tiêu biểu

Ngày 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm, gặp mặt cựu nữ thanh niên xung phong (TNXP) tiêu biểu nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành cùng 50 cựu nữ TNXP tiêu biểu đại diện cho 1.730 hội viên cựu nữ TNXP trên toàn tỉnh.

Báo Nhân Dân công bố đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Ngày 23/4, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân đã long trọng tổ chức lễ công bố đợt truyền thông đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp đồng bào cả nước đang hướng về ngày lễ trọng đại, đánh dấu thời khắc lịch sử mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khi non sông được thu về một mối cách đây tròn nửa thế kỷ.

Quyết định hợp nhất Báo Hòa Bình và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thành Báo Hòa Bình

Ngày 18/4/2025, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ký Quyết định số 1510-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định hợp nhất Báo Hòa Bình và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thành Báo Hòa Bình, trực thuộc Tỉnh ủy.  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Báo Hòa Bình thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư. Báo Hòa Bình có trách nhiệm xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc theo quy định. 

Bốn đột phá chiến lược - mở “đường băng” cho Hòa Bình cất cánh

Bài 3 - Kiến tạo lớp người mới, giỏi chuyên môn, vững tay nghề 
Trong xưởng may của Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hoà Bình tại Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn, kỹ sư trẻ Nguyễn Thế Thẩm, Phó Trưởng bộ phận cơ khí thiết bị miệt mài nghiên cứu, sáng tạo nghĩ cách cải tiến dây chuyền vận hành. Gần 10 năm gắn bó, nhiều sáng kiến được anh tạo ra đã làm lợi cho doanh nghiệp (DN) hàng tỷ đồng. Ở vùng đất mà công nghiệp từng là "mảnh đất trũng” do thiếu lao động tay nghề cao, giờ đây Hòa Bình dần hình thành lớp lao động có kỹ năng, tay nghề.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục