(HBĐT) - Ngày 21/2, đoàn công tác Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã thăm, làm việc tại Báo Hoà Bình, tìm hiểu thực tế báo Đảng có nhiều sáng kiến, đổi mới trong thời gian gần đây. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.


 Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Báo Hoà Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã trao đổi, chia sẻ những nét chung của đơn vị. Theo đó, Báo Hoà Bình hiện có 38 cán bộ, phóng viên, 5 phòng chuyên môn, thực hiện xuất bản 6 kỳ/tuần với 2 ấn phẩm chính là báo in và báo điện tử. Thời gian gần đây, Báo Hoà Bình đã có nhiều đổi mới theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung mạnh cho báo điện tử. Đối với báo in, chú trọng việc phát hành, trong đó mở rộng đối tượng phát hành là cấp báo cho đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên. Hiện, ấn phẩm báo in của Báo Hoà Bình phát hành trên 9.000 bản/kỳ. Đối với báo điện tử mỗi ngày có trên 20 vạn lượt bạn đọc truy cập. Báo Hoà Bình phát triển theo hướng truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng…Đoàn cũng nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn của Báo Hoà Bình thông tin thêm về quy trình xuất bản và công tác phát hành.


Đoàn công tác Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Nghệ An dâng hương, chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Đức Kiên, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã chia sẻ những giải pháp của đơn vị trong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình sản xuất báo in, báo điện tử, vận hành thiết bị kỹ thuật, ứng dụng mô hình toà soạn hội tụ. Đây cũng là mục đích chuyến công tác của Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Nghệ An nhằm triển khai thực hiện Đề án số 23-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh uỷ Nghệ An về "Nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022-2027, có tính đến năm 2030”.


Đoàn công tác Báo Nghệ An thăm quan Tượng đài chiến công anh hùng Cù Chính Lan - người con của quê hương Nghệ An, tại xã Bình Thanh (Cao Phong).

Cũng trong chuyến đi thực tế tại Hoà Bình, đoàn công tác Báo Nghệ An đã đến dâng hương Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hoà Bình; thăm quan, tìm hiểu về công trình thế kỷ Thuỷ điện Hoà Bình; Tượng đài chiến công anh hùng Cù Chính Lan (xã Bình Thanh – Cao Phong).

 

Bùi Minh


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục