(HBĐT) - Ngày 16/3, lãnh đạo Báo Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo xã Hợp Tiến (Kim Bôi) về tình hình phát triển KT – XH của xã. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn của huyện.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Hợp Tiến là xã được Báo Hòa Bình giúp đỡ theo phân công của UBND tỉnh; cá nhân đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập được BTV Tỉnh ủy phân công theo dõi xã theo Quyết định số 718-QĐ/TU, ngày 14/12/2022.

 Hợp Tiến có nhiều tiềm năng phát triển KT – XH nhưng chưa thực sự được phát huy. Hiện vẫn là xã khó khăn, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 27 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 24%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đạt 13/19 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, xã Hợp Tiến kiến nghị, đề xuất được hỗ trợ kinh phí, hồ sơ, thủ tục pháp lý để sản phẩm mật ong Thượng Tiến được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao; đầu tư sửa chữa hạ tầng đường điện, thông tin để thu hút đầu tư và lưu thông hàng hóa; khôi phục lễ hội chùa Sim; phát triển du lịch xanh; quan tâm phát triển trồng rừng, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao…

Từ năm 2018, căn cứ phân công của UBND tỉnh, Báo Hòa Bình thực hiện giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn Thượng Tiến (nay là Hợp Tiến). Báo đã tiến hành khảo sát Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, nắm tình hình phát triển KT-XH của địa phương, từ đó chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch, chương trình giúp đỡ. Từ năm 2018 đến nay, Báo Hòa Bình đã vận động, kết nối tài trợ cùng nguồn lực của đơn vị tặng xã 1 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng, trồng trên 10.000 cây xanh, tặng 1 thư viện điện tử, 2 bò giống, 100 áo ấm, 50 chăn ấm, trao gần 500 suất quà, học bổng cho hộ gia đình chính sách, học sinh vượt khó… tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình đề nghị: Địa phương quan tâm rà soát quy hoạch, đề xuất với huyện thực hiện việc quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Hiện nay, xã còn 7 tiêu chí chưa đạt về xây dựng NTM, đều là tiêu chí khó, phụ thuộc năng lực cá nhân, công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương, do đó, xã đổi mới tư duy lao động sản xuất, có hướng mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Để xây dựng NTM cần rà soát kỹ 7 tiêu chí, có định hướng, đề xuất cụ thể; đăng ký làm việc với các phòng, ban của huyện để tháo gỡ khó khăn. Địa phương cần quan tâm bảo tồn ruộng bậc thang để làm du lịch, gắn với Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến. Phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy, BTV Đảng ủy xã.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, nhận thức; làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng cảnh quan. Quan tâm bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước... Cơ quan Báo Hòa Bình sẽ tích cực giúp đỡ xã Hợp Tiến trong xây dựng NTM; quảng bá tiềm năng của địa phương đến các nhà đầu tư; kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ xã thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đối với vấn đề tuyên truyền, Báo Hòa Bình sẽ tích cực quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của xã trên báo và các ứng dụng mạng xã hội của Báo Hòa Bình...


Dương Liễu

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục