(HBĐT) - Với mục tiêu hướng đến nền hành chính minh bạch, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền thân thiện, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, huyện Kim Bôi được tỉnh lựa chọn triển khai thực hiện mô hình điểm cấp huyện "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) UBND huyện. Qua mô hình nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức (CB, CC), từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân. Đây là cơ sở để huyện tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Kim Bôi niêm yết công khai các thủ tục hành chính để người dân tìm hiểu.

Mới đầu giờ sáng, tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện đã có đông công dân đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Chị Bùi Thị Thuỷ ở xóm Muôn, xã Kim Lập đến giao dịch lĩnh vực đất đai cho biết: Tôi được thừa kế đất của bố mẹ nên đến hỏi thủ tục cấp sổ đỏ. Ấn tượng đầu tiên khi đến đây là không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp nhưng rất thoải mái, thân thiện. Chỗ nào chúng tôi chưa hiểu được cán bộ hướng dẫn, giải thích chu đáo.

Ngay khi triển khai mô hình, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và quán triệt đến CB, CC, MTTQ, các tổ chức đoàn thể. Nội dung thực hiện mô hình tập trung tuyên truyền, triển khai các văn bản của T.Ư, tỉnh, huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện được đầu tư trang thiết bị hiện đại; niêm yết công khai các TTHC; quy định về trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ theo hướng "5 biết”, "3 không”, "4 thể hiện” trong giao tiếp, ứng xử với người dân. Chính quyền thực hiện việc gửi "Thư xin lỗi”, "Thư cảm ơn”, "Thư chúc mừng”, "Thư chia buồn” đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục nhằm thể hiện sự quan tâm đối với người dân. Công khai số điện thoại đường dây nóng tại bộ phận một cửa để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh những hành vi không chuẩn mực, gây phiền hà cho người dân của CB, CC.

Để triển khai thực hiện mô hình có hiệu quả cao, mỗi CB, CC trực tại Bộ phận TN&TKQ huyện luôn chú trọng thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức công vụ, tạo sự gần gũi, thân thiện khi Nhân dân đến liên hệ, giải quyết TTHC.

Đồng thời, thời gian qua, huyện Kim Bôi duy trì định kỳ hàng tháng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng CBCC khối chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã xuống thôn, xóm nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc. Qua đó kịp thời tuyên truyền, giải thích, giúp đỡ người dân làm ngay những việc có thể giải quyết được ở cơ sở theo đề xuất, kiến nghị; có kế hoạch, giải pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những việc liên quan cơ chế, chính sách, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Đồng chí Bùi Văn Điệp, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Chúng tôi luôn xác định việc thực hiện tốt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, sự hài lòng của người dân là mục tiêu phấn đấu của chính quyền thân thiện cần tập trung thực hiện. Bởi triển khai mô hình vừa cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa chính quyền với người dân, vừa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đồng thời giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung rà soát, khắc phục những hạn chế, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, giải quyết TTHC cho người dân đúng hẹn, không để xảy ra chậm trễ, thiếu sót. Nâng cao hơn chất lượng công tác đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết đúng lý, hợp tình những kiến nghị, phản ánh, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Việc xây dựng mô hình điểm "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” có ý nghĩa quan trọng trong triển khai chương trình cải cách hành chính công, là cơ sở để địa phương có những kinh nghiệm, bài học để nhân rộng trong thời gian tới.

Đinh Thắng

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục