(HBĐT) - Trong 2 năm 2021 - 2022, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, huyện Mai Châu phát hiện 10 vụ với 13 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm liên quan đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực.

Cụ thể là các trường hợp: Khà Thị Xình, công chức Phòng LĐ-TB&XH huyện lập chứng từ khống để rút tiền, quyết toán khống kinh phí hội nghị; Hà Thị Thủy, kế toán trường THCS xã Chiềng Châu tham ô tài sản là tiền của nhà trường; Lò Thị Hải, công chức xã Chiềng Châu thiếu trách nhiệm trong việc chi trả chế độ cho người có công; Đinh Văn Thị, công chức xã Ba Khan (cũ) xâm tiêu tiền công quỹ; Hà Công Soan, nguyên Trưởng phòng và Nguyễn Thị Huyền, nguyên kế toán Phòng NN&PTNT phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, gây thất thoát ngân sách nhà nước... Trong đó, cơ quan chức năng đã thụ lý điều tra, đưa ra xét xử 1 vụ, 4 bị cáo về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Qua các vụ, việc đã kịp thời chấn chỉnh, răn đe, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Thực hiện Luật PCTN, thời gian qua, huyện Mai Châu đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa theo quy định. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, BTV Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của T.Ư, của tỉnh về PCTN tới các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các biện pháp cụ thể về phòng ngừa tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức, hành động đối với công tác PCTN, tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao.

Theo đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Hà Công Nghị, thực hiện phòng ngừa tham nhũng, từ năm 2012 - 2022, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện đã rà soát, tham mưu BTV Huyện ủy, UBND huyện tiến hành luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với gần 300 cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, chỉ đạo 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản, thảo luận dân chủ trong các cuộc họp khi xây dựng các quy chế, định mức, quy định. Kết quả hoạt động tài chính và công tác tổ chức cán bộ đều được công khai thông qua hội nghị cán bộ, công chức; 106/106 phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập với 3.522 lượt người, có 3.520 lượt người đã kê khai, đạt 99,94%; hiện chưa phát hiện người kê khai không trung thực.

Để nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động của cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm, huyện đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực. 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức trên 10 hội nghị tuyên truyền lồng ghép, thu hút gần 1.000 người tham gia. MTTQ các cấp tổ chức nhiều hòm thư để nhân dân tham gia tố cáo, phát hiện tham nhũng, tiêu cực, đồng thời, tiếp nhận, phân loại đơn thư của công dân để truyền tải kiến nghị kịp thời đến các cơ quan Nhà nước…

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy, thời gian tới, ngoài tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nêu trên gắn với kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời, huyện Mai Châu tăng cường phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy trong công tác PCTN, lãng phí. Tập trung công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế để vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc dư luận. Kiên quyết xử lý những biểu hiện, hành vi tham nhũng và có biện pháp giải quyết kiên quyết, triệt để... Đặc biệt, thực hiện tốt việc biểu dương các điển hình trong đấu tranh phòng ngừa hành vi tham nhũng, lãng phí, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh PCTN của huyện.

Minh Vũ


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục