(HBĐT)-Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; có 11/16 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Một trong những giải pháp quan trọng đã được Đảng bộ huyện Kim Bôi triển khai, đó là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra.


Sản phẩm tinh dầu sả chanh của HTX dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) có chỗ đứng trên thị trường, đem về nguồn thu ổn định cho HTX.  

 Dự án đường liên kết vùng (ĐLKV) Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi, giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ (Kim Bôi) là 2 dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai trên địa bàn huyện Kim Bôi. Các dự án được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho huyện. Chính vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được huyện đặc biệt quan tâm. 

Dự án ĐLKV qua địa bàn xã Vĩnh Đồng khoảng 3,3 km, diện tích đất thu hồi 15,6 ha, có 45 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 35 hộ phải bố trí tái định cư; 82 ngôi mộ phải di dời. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hùng, ban đầu, việc yêu cầu Nhân dân di dời các ngôi mộ nằm trong quy hoạch dự án gặp khó khăn, do các hộ bị ảnh hưởng 100% là đồng bào Mường, có quan niệm không sang cát, cải táng; bên cạnh đó, nhiều hộ cho rằng, số tiền hỗ trợ từ 10 - 11 triệu đồng là thấp. Chi phí người dân tạm tính để di dời mỗi ngôi mộ khoảng 13 - 15 triệu đồng. 

Đảng viên Bùi Thành Công, Nguyễn Quang Hợp là những người đầu tiên nhận tiền hỗ trợ di dời mộ đến khu nghĩa trang mới được bố trí cách vị trí cũ 100 m, diện tích 2.000 m2. Ngay sau khi tiến hành xong việc di dời, hai đảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, tuyên truyền, vận động để những hộ khác thấy rõ ý nghĩa của việc làm này. Từ những câu chuyện "người thật, việc thật", 100% hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận. Vĩnh Đồng hoàn thành di dời các ngôi mộ, trả mặt bằng sạch cho nhà đầu tư đúng tiến độ.  

Trong nhiều năm, câu chuyện vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ ở xã Hùng Sơn luôn vấp phải khó khăn do nếp nghĩ, cách làm cũ đã ăn sâu trong nhận thức của không ít người dân. Song với sự kiên trì vận động của Thường trực Đảng ủy xã, cán bộ, đảng viên nơi đây đã tiên phong đi đầu trong phá thế độc canh cây lúa bằng việc đưa cây sả vào trồng thử nghiệm. Từ những hộ đảng viên tiêu biểu vươn lên ổn định cuộc sống từ trồng sả như chị Bùi Thị Hằng, anh Bùi Văn Sơn…, mô hình trồng sả trên diện tích lúa 1 vụ kém hiệu quả ngày càng được nhân rộng. Cũng từ đó, Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ do đảng viên Bùi Văn Hiệp làm giám đốc được thành lập. Đến nay, HTX có trên 10 thành viên, diện tích sản xuất gần 30 ha sả, 1 lò ép tinh dầu sả. HTX đã hoàn thành hệ thống tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, mã vạch, sản phẩm tinh dầu sả chanh được chứng nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao, mỗi lít tinh dầu sả có giá bán 5 triệu đồng. HTX đã ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc bán hàng, quảng bá thương hiệu sản phẩm trên trang web, bán hàng online thông qua các trang bán hàng chuyên nghiệp như Lazada, Shopee, Tiki…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Kim Bôi kết nạp được 669 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên trên 6.700 đồng chí, sinh hoạt ở 43 tổ chức cơ sở Đảng. Không chỉ đảm bảo về số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng được nâng lên. Tính riêng 8 tháng năm 2023, 100% đảng viên mới có trình độ THPT trở lên, trong đó trên 60% có trình độ đại học trở lên. Theo đồng chí Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Vũ Đình Kiên, trong công tác tạo nguồn, các chi, đảng bộ đã làm chặt chẽ từ khâu đánh giá, lựa chọn quần chúng ưu tú, cử đi học lớp cảm tình Đảng đến phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ các đối tượng cảm tình Đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đảng viên được kết nạp là người có đủ tiêu chuẩn, được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác, lao động, học tập, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tích cực phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tự giác học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với đội ngũ đảng viên có chất lượng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào đời sống, tạo nên bước chuyển về KT-XH trên địa bàn huyện Kim Bôi. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết, Đảng bộ huyện có 6/18 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt; 12/18 chi tiêu đạt 50% kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm bình quân 5,03%; thu ngân sách đạt 344,1% so với nghị quyết…

Minh Vũ



Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục