Tối 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez đã tham dự Lễ trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Cuba tặng 7 Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, nhằm ghi nhận, vinh danh những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội.


Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cùng dự có, về phía Việt Nam có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị,Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam.

Về phía Cuba có: các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023); Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez trân trọng trao Huân chương Carlos Manuel de Cesesspespeedes tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; trao Huân chương Ana Betancour tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; trao Huân chương Đoàn kết tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Chủ tịch Quốc hội Cuba trao Huy chương Hữu nghị tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, thay mặt Quốc hội Việt Nam và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội nhận Huân chương và Huy chương của Đảng, Nhà nước Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba; khẳng định việc trao tặng các Huân chương, Huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cuba ngày hôm nay không chỉ là vinh dự của các cá nhân được trao tặng mà còn là vinh dự của Quốc hội, nhân dân và các thế hệ Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã dày công vun đắp, góp phần thắt chặt mối quan hệ "anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt chặng đường 63 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền Nam Việt Nam là dịp để tôn vinh tình đoàn kết anh em và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam và Cuba.

"Nhân dịp này, một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em. Quốc hội, nhân dân Việt Nam quyết tâm cùng Quốc hội, nhân dân Cuba không ngừng nỗ lực vun đắp để di sản quý báu của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba sẽ mãi mãi được các thế hệ Việt Nam, Cuba tiếp nối và viết lên những trang sử mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước Cuba trao tặng các Huân chương, Huy chương cao quý ngày hôm nay, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng nguyện luôn tiếp tục nỗ lực, góp phần tiếp nối, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt vô giá giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Cuba anh em, kế tục tư tưởng và di sản của Lãnh tụ Fidel Castro, dưới sự dẫn dắt của Lãnh tụ Cách mạng Raul Castro và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thủ thách, giành được nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trên con đường đã lựa chọn.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục