(HBĐT) - Ngày 5/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 20 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.


Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ 20, khóa XXIV.

9 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh uỷ, các ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cơ bản ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt trên 13.420 ha, đạt 96,9% kế hoạch năm, tăng 0,36% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 45.800 tấn, đạt 97,6% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 975,4 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch năm, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức giá trị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.935 tỷ đồng, đạt hơn 77% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được đẩy mạnh. Bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 15,8 tiêu chí/xã. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đã giải quyết việc làm cho hơn 910 lao động. An ninh - quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển đảng viên, tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ được thực hiện đồng bộ... Các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện được tổ chức thành công.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, như: năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cấp uỷ, chính quyền, các phòng, ngành còn hạn chế, chưa chủ động, trách nhiệm, quyết liệt trong giải quyết khó khăn, vướng mắc; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm so với cùng kỳ năm 2022. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số phòng ban, địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp… Đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực nhằm hiện thực thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.


Ngọc Lâm
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục