Thủ tướng mong muốn UNCTAD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, trong đó, giúp đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là tuyển dụng thêm nhiều chuyên gia của Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký UNCTAD.


Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký UNCTAD. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, sáng 17/1/2024 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Rebeca Grynspan, Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Rebeca Grynspan nhấn mạnh cá nhân bà và UNCTAD luôn coi Việt Nam là một hình mẫu về phát triển, về niềm tin và sự lạc quan trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay và luôn mong được đến thăm Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà bà Rebeca Grynspan dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của UNCTAD trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc tư vấn, hỗ trợ trong xây dựng các chính sách phát triển, góp phần duy trì cuộc sống ấm no cho người dân.

Thủ tướng mong muốn UNCTAD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, trong đó, giúp đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là tuyển dụng thêm nhiều chuyên gia của Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký UNCTAD. Thủ tướng cũng mong muốn UNCTAD phát huy hơn nữa vai trò trong thúc đẩy hợp tác toàn cầu và hợp tác Nam - Nam, nhất là mô hình hợp tác ba bên, giữa Việt Nam với một nước phát triển và một nước kém phát triển hơn.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp về chủ đề phát triển tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ngày 16/1, Tổng Thư ký UNCTAD đánh giá: Thế giới đang chuyển từ giai đoạn đa khủng hoảng sang giai đoạn khủng hoảng kéo dài với các thách thức như diễn biến địa chính trị, các cuộc bầu cử toàn cầu, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và các quy tắc thay đổi vào cuối siêu chu kỳ 30 năm. Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhay chóng, nhu cầu thích ứng là quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt là tầm nhìn dài hạn với các chính sách mang tính toàn diện về nguồn nhân lực, lao động, giáo dục, sức khỏe và môi trường.

Việt Nam chính là ví dụ điển hình. Là một quốc gia có quy mô trung bình, không ai nghĩ rằng Việt Nam sẽ phát triển và đa dạng hóa nhanh chóng như vậy. Việt Nam tận dụng tốt những nền tảng đã có đồng thời đã phản ứng chính sách rất linh hoạt và phù hợp để thích ứng với những thay đổi, nhất là thay đổi của kinh tế toàn cầu.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục