Thực hiện Quy định số 32-QĐi/TU, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên, Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ đã phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Qua đó, đội ngũ cấp ủy viên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự gắn bó mật thiết. Đồng thời, giúp chi bộ thống nhất phương thức, cách thức điều hành, lựa chọn nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng hơn.



Đồng chí Huyện uỷ viên (đứng giữa) được phân công phụ trách thị trấn Chi Nê trao đổi với các đồng chí trong cấp uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chi Nê Bùi Văn Thiện là Huyện uỷ viên được phân công dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn. Vào buổi sinh hoạt định kỳ các chi bộ, đồng chí kịp thời cung cấp thông tin về những chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên để cấp ủy chi bộ quán triệt, phổ biến đầy đủ đến đảng viên. Trong sinh hoạt, đồng chí cùng ban chi ủy chọn những vấn đề bức thiết để đưa ra bàn bạc, tìm hướng tháo gỡ.

Chi bộ khu 2, thị trấn Chi Nê sinh hoạt định kỳ vào mùng 3 hằng tháng. Đây là chi bộ tiêu biểu nhiều năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: Đảng viên của chi bộ chủ yếu là hưu trí. Từ khi có đồng chí Huyện ủy viên phụ trách, dự, chỉ đạo sinh hoạt, chi bộ có nhiều đổi mới trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Nổi bật là việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt, tạo được không khí cởi mở, chân tình để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và những sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực. Nhờ đó, những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt với mức thu nhập bình quân trên 61 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,1%.

Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ có 62 tổ chức cơ sở Đảng, 198 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.458 đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị với 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết, thu nhập bình quân đầu người đạt 83,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,46%.

Sau 5 năm triển khai thực hiện việc phân công cấp ủy về dự sinh hoạt với các chi bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thống kê từ năm 2019 - 2023, số kỳ dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở là 7.790 lượt, trong đó, cấp ủy cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ cơ sở 124 lượt, cấp ủy cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 205 lượt, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc 7.461 lượt. Các đồng chí cấp ủy được phân công dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, đơn vị phụ trách đã gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc dự sinh hoạt theo quy định. Đồng thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trao đổi, cung cấp cho chi bộ thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và những nội dung liên quan đến địa phương, ngành, lĩnh vực mình công tác; trực tiếp giải đáp kịp thời nhiều ý kiến của chi bộ và đảng viên. Nắm bắt những vấn đề nổi cộm, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân phản ánh về Ban Thường vụ để có biện pháp tháo gỡ, kịp thời chỉ đạo, giải quyết. Cùng với đó, hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 32. Chỉ đạo thực hiện nền nếp việc phân công cấp ủy viên định kỳ hằng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ, quan tâm đến chi bộ thôn, khu dân cư, chi bộ có điều kiện khó khăn, phức tạp. Việc dự sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp uỷ viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ viên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện vấn đề phức tạp ở cơ sở, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ đi dự sinh hoạt chi bộ của cấp uỷ viên các cấp. Coi trọng việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, uốn nắn kịp thời những đơn vị thực hiện chưa tốt.


Đinh Thắng

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục