Đảng bộ xã Tự Do (Lạc Sơn) có 10 chi bộ trực thuộc với 174 đảng viên. Đảng bộ xã luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng.
Thường trực Đảng ủy xã Tự Do (Lạc Sơn) nắm bắt tình hình tại chi bộ xóm Cối Cáo.
Những năm qua, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng được Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên. Theo đó, Đảng bộ xã chú trọng phân công các đảng ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ thôn để kịp thời chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Với cách làm này, đến nay, việc sinh hoạt của các chi bộ dần đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt gần 90%.
Đồng chí Bùi Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên. Kết quả phân loại TCCS đảng của Đảng bộ xã trong những năm qua luôn đạt kết quả tích cực. Trong đó, 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng nâng cao, trong đó đã lựa chọn những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề, như huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, hay phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên.
Cối Cáo, Kháy Mòn là 2 xóm tiêu biểu trong triển khai mô hình nuôi vịt cổ xanh. Hiện các xóm có 30 hộ nuôi với hơn 3.000 con vịt cổ xanh, sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2024. Chi bộ triển khai xây dựng "Chi bộ bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW gắn với các nhiệm vụ thực tiễn tại cơ sở.
Anh Bùi Văn Hưng, Bí thư chi bộ xóm Cối Cáo cho biết: Xóm có 193 hộ, 789 nhân khẩu với 21 đảng viên. Chi bộ sinh hoạt định kỳ vào ngày 5 hoặc mùng 6 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt được Ban chi ủy thảo luận trước với sự thống nhất cao. Trong các kỳ sinh hoạt, cấp ủy đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ trong tháng, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ tháng sau. Qua đó tìm ra những vấn đề còn vướng mắc, bất cập để có giải pháp tháo gỡ; phát huy vai trò của đảng viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, giúp đỡ bà con cùng vươn lên thoát nghèo. Hết năm 2024 xóm còn 54 hộ nghèo, giảm 28 hộ so với năm 2023. Trong quý I/2025, có 2 quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng.
Bên cạnh đó, Đảng bộ xã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng, rà soát quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Trong năm 2024, Đảng bộ xã Tự Do kết nạp 5 đảng viên, tiếp nhận 1 hồ sơ đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ. Quý I/2025, Đảng bộ xã kết nạp được 1 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Năm 2024, Đảng bộ xã tổ chức kiểm tra 1 chi bộ, 5 đảng viên; giám sát 1 chi bộ, 2 đảng viên. Qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh. Đảng bộ xã đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Mạnh Cường
Ngày 22/4, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, thân nhân cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Dự gặp mặt có các đồng chí: Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 120 cán bộ, thân nhân cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì gặp mặt.
Sáng 22/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (DN); quản lý DN và công tác quy hoạch tại Sở Tài chính. Tham dự có lãnh đạo một số ban, sở, ngành và DN trên địa bàn tỉnh.
Bài 2 - Cải cách hành chính - gỡ nút thắt, mở cánh cửa phát triển
8,96% - đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Hòa Bình trong năm 2024, đứng thứ 11 cả nước. Khép lại năm 2024, Hòa Bình vươn lên vị trí 25/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tăng 29 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính (CCHC - Par Index) tăng 16 bậc so với năm 2020. Những con số "biết nói” ấy là minh chứng rõ nét cho nỗ lực thực hiện đột phá chiến lược hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Bởi để phát triển bền vững, không thể chỉ dựa vào những dự án lớn hay dòng vốn đổ về, mà cần hơn hết là một bộ máy đủ nhẹ để vận hành, đủ linh hoạt để điều chỉnh và đủ tâm huyết để phục vụ.
Xã Trung Thành (Đà Bắc) có vị trí chiến lược quan trọng, trong kháng chiến chống Pháp, chiến khu Mường Diềm (thuộc xã Trung Thành) là 1 trong 4 khu căn cứ cách mạng của tỉnh Hòa Bình, đóng vai trò quan trọng, tiêu biểu cho xây dựng cơ sở và chuẩn bị lực lượng cùng quân và dân trong tỉnh cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), Trung Thành tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần kháng chiến kiến quốc, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Kết luận hội nghị về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam vào chiều 21/4 tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, giải quyết thông suốt tất cả các phương thức giao thông đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt thì Đồng bằng sông Cửu Long sẽ thoát nghèo, phát triển; do đó chúng ta phải quyết tâm thực hiện, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Chiều 21/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo đề án hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.