Cán CCB phát triển kinh tế từ đất lò gạch góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
(HBĐT) - Phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện Đà Bắc đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng chí, đồng đội giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói- giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ 3 tổ chức vào năm 2004 của huyện Đà Bắc còn nhiều hội viên CCB gặp khó khăn trong cuộc sống, tỷ lệ hộ hội viên nghèo chiếm 20,2% tổng số hộ hội viên trong toàn huyện. Trong 5 năm (2004- 2009), tổ chức Hội CCB huyện đã động viên hội viên thi đua phát huy ý chí tự lực, tự cường, sử dụng có hiệu quả vốn vay từ các chương trình, dự án, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, từng bước cải thiện, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác xóa đói - giảm nghèo, phòng - chống các tệ nạn xã” và kế hoạch phát triển KT- XH của huyện, chính quyền cơ sở bằng các biện pháp: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, áp dụng tiến bộ KH- KT trong chăn nuôi, trồng trọt đã xuất hiện những điển hình như: hội viên CCB Ngô Văn Dũng ở chi hội Bình Lý, xã Tu Lý hàng ngày dành phần lớn thời gian cho công tác Hội, mặt trận xã và chi bộ, ông Dũng còn tranh thủ thời gian để tổ chức, trực tiếp tham gia cùng vợ con chăm sóc ruộng, vườn, nuôi lợn, kinh doanh hàng hóa, sau khi trừ chi phí, hàng năm đem lại thu nhập cho mỗi người trong gia đình trên 15 triệu đồng. CCB Lý Văn Chiêu ở chi hội CCB xóm Đăm, xã Đồng Nghê, là Chủ tịch Hội CCB xã phát triển chăn nuôi đàn trâu. Nhờ chăm sóc, bảo vệ tốt nên đàn trâu phát triển, CCB Chiêu đã giúp cho nhiều hộ trong xóm, nhiều nơi khác giải quyết được sức kéo khi đến mùa vụ cấy, cày bằng cách cho mượn hoặc nuôi trâu để chia nghé. Hàng năm, thu nhập từ bán trâu của gia đình ông Chiêu mang lại hàng chục triệu đồng…
Trong 162 chi hội đã có những chi hội không còn hộ hội viên đói nghèo, điển hình như chi hội Thạch Lý, Hội CCB thị trấn Đà Bắc mặc dù diện tích đất ít, nhưng tập thể chi hội, hội viên đã đoàn kết, động viên nhau phát huy tiềm lực kinh tế của gia đình và nhu cầu thị trường để xác định sản xuất, kinh doanh, từ đó xuất hiện nhiều hộ SX- KD giỏi như: hội viên Nguyễn Xuân Sinh, Đỗ Hoành Tân chuyên sản xuất đậu phụ, các loại bánh truyền thống, nuôi lợn, hàng năm, mỗi hộ xuất từ 40- 60 tấn lợn hơi; hội viên Nguyễn Viết Nga chuyên kinh doanh xăng dầu tạo việc làm thường xuyên cho từ 6- 8 lao động, trong đó hơn một nửa là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về; hội viên Nguyễn Tiến Luật chuyên nuôi gia cầm sinh sản và ấp giống, thu nhập hàng năm trên 60 triệu đồng, ngoài ra còn tạo chỗ ăn, ở cho nhiều học sinh vùng cao, xa đến học tại trường THPT huyện…
Thực hiện nội dung thi đua “Giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên”, trong 5 năm (2004- 2009) qua đã xuất hiện nhiều hội viên SX- KD giỏi, thêm nhiều cơ sở hội vượt lên trở thành tiêu biểu trong công tác Hội. Nhiều hội viên hăng hái, tích cực trong các hoạt động xã hội ở địa bàn.
Kết quả đó của hội viên CCB đã góp phần vào giảm hộ nghèo trong toàn Hội CCB còn 11,3%.
Đào Thinh