Sáng nay (13/1), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tới dự Lễ khởi công Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Việt Nam – Singapore (VSIP) Hải Phòng. Dự án này khi hoàn thành sẽ thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo nhiều việc làm và là động lực phát triển của thành phố Hải Phòng nói riêng, của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ nói chung.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam và khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng trong hợp tác đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
 

 

       Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công 


Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc xây dựng VSIP tại Hải Phòng là một minh chứng sinh động nữa cho mối quan hệ hợp tác đầy hiệu quả giữa hai nước. Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ này khi hoàn thành sẽ thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo nhiều việc làm và là động lực phát triển của thành phố Hải Phòng nói riêng, của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong VSIP Hải Phòng sẽ ưu tiên ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, các kỹ năng quản lý tiên tiến, chú trọng bảo vệ môi trường và góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để triển khai nhanh dự án này và yêu cầu các Bộ ngành chức năng của Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện dự án đạt chất lượng cao và đúng tiến độ đề ra và phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác di dân tái định cư, bảo đảm cho người dân phải di dời có cuộc sống ngày một tốt hơn ở nơi ở mới.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực chung của Chính phủ và các doanh nghiệp hai nước, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Việt Nam- Singapore tại Hải Phòng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu đậm hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền chặt và hiệu quả giữa hai nước.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng nước Cộng hoà Singapore Lý Hiển Long khẳng định Singapore rất vui mừng là đối tác với Việt nam để cùng tiếp tục phát triển. Singapore là một trong năm nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam và luôn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
 
Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, dự án VSIP là biểu tượng vững chắc của hợp tác song phương thành công rực rỡ giữa hai quốc gia. Dự án hợp tác song phương này được khởi đầu bằng việc xây dựng Khu công nghiệp VSIP đầu tiên vào năm 1996 tại Bình Dương ở miền Nam với thành công vượt bậc. Dự án Khu công nghiệp VSIP II cũng được triển khai tại Bình Dương. Sau đó dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ thứ ba đã được xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh ở miền Bắc. Các dự án VSIP đã kết hợp được tiềm năng của Việt Nam là địa điểm đầu tư với nhiều kinh nghiệm của các Công ty Singapore.

 

VSIP Hải Phòng có diện tích 1.600 ha được quy hoạch để phát triển thành một Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Trong đó 1.100 ha phát triển Khu thương mại và Khu dân cư, 500 ha sẽ phát triển Khu công nghiệp sạch.

Để đáp ứng nhu cầu của khoảng 150.000 cư dân tại VSIP Hải Phòng, quy hoạch dự án được thiết kế bao gồm 4 phân khu dân cư có cả trường mẫu giáo, trường tiểu học và các khu vực phục vụ cộng đồng.

Theo dự kiến dự án, VSIP Hải Phòng sẽ được phát triển toàn diện trong khoảng 10 năm. Việc giải phóng mặt bằng và phát triển cơ sở hạ tầng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.

Hiện tại, công ty TNHH VSIP Hải Phòng đã nhận được Giấy CNĐT phát triển giai đoạn 1 có diện tích 611 ha bao gồm phát triển các Khu thương mại, Khu công nghiệp, Khu dân cư. Vốn đầu tư dự kiến cho giai đoạn đầu tiên này là 100,4 triệu đô la Mỹ và đã có hơn 100ha đất sạch được bàn giao cho dự án.

Với tầm quan trọng và sự hấp dẫn của dự án VSIP Hải Phòng, đã có 12 nhà đầu tư có uy tín trong và ngoài nước đăng ký đầu tư các dự án quan trọng từ khu thương mại phức hợp, khu nhà ở, khách sạn, trường học quốc tế, đến các dự án sản xuất công nghiệp, kho lạnh phục vụ hậu cần..../.

                                                                          Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội

Ngày khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XV đang đến gần. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ họp như tổ chức các hội nghị lấy ý kiến ĐBQH trong Đoàn, các cơ quan hữu quan, chuyên gia trên địa bàn tỉnh; tiếp xúc cử tri (TXCT) để trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri… Những nội dung này sẽ được chuyển tải tới cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng

Bám sát chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, ngay từ đầu năm, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) đảm bảo tiến độ, chất lượng; hoạt động giám sát thường xuyên tiếp tục được chú trọng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa.

Chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Những năm qua, nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (KCDHVP) đối với tổ chức đảng (TCĐ) cấp dưới và đảng viên được cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện thường xuyên, có nhiều chuyển biến cả về nhận thức và phương pháp, cách làm.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Cao Phong và các cấp ủy trực thuộc từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Bỉ

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Hạ Nghị sĩ André Flahaut, Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei

Chiều 15/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Zhengjun Zhang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục