(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng Lý luận chính trị (LLCT), chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm BDCT huyện Kỳ Sơn luôn được cấp uỷ đánh giá cao về chất lượng bồi dưỡng, nội dung chương trình bồi dưỡng. Trung tâm là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên cơ sở.

 

Kế hoạch mở lớp hàng năm của Trung tâm luôn vượt kế hoạch do Huyện uỷ giao. Riêng năm 2009, Trung tâm đã mở 47 lớp, vượt KH 10 lớp với 2.645 học viên tham gia học tập. Trong đó, chương trình bồi dưỡng LLCT có 7 lớp với 310 học viên, chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ có 20 lớp với 1.189 học viên, chương trình bồi dưỡng theo chuyên đề có 20 lớp với 1.146 học viên, chương trình liên kết đào tạo có 1 lớp Cao đẳng kinh tế nông nghiệp với 45 học viên. Chất lượng bồi dưỡng ở các lớp học được phản ánh qua các bài kiểm tra, viết thu hoạch với 70% học viên đạt loại khá, giỏi, 30% loại trung bình. Các bài viết của học viên đều thể hiện rõ nhận thức nội dung học tập, sự liên hệ thực tiễn trong việc chỉ đạo, lãnh đạo ở cơ sở. Đặc biệt, qua khảo sát đánh giá tại cơ sở, nhiều đồng chí học viên sau khi được bồi dưỡng biết vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, nhất là công tác vận động quần chúng. Đồng thời, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Để từng bước nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cơ sở, cùng với việc tăng cường thiết bị dạy học, Trung tâm luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên có trình độ, từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hoá nội dung bồi dưỡng, các loại hình học tập để người học chủ động tự giác trong quá trình tiếp thu kiến thức. Đội ngũ giảng viên của Trung tâm gồm có 2 giảng viên chuyên trách và 12 giảng viên kiêm chức. 100% đồng chí có trình độ đại học chuyên ngành và trình độ trung cấp, cao cấp LLCT. Nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chuyên sâu về lĩnh vực mình phụ trách, chỉ đạo tạo thuận lợi cho việc vận dụng, liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp những kiến thức khô cứng trở thành những vấn đề dễ hiểu.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp - Giám đốc Trung tâm cho biết: Hiện nay, đa số cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt có trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn cao, có vốn kinh nghiệm công tác phong phú, nhận thức chính trị rộng. Đây là yếu tố quan trọng, đòi hỏi giảng viên và Trung tâm phải có phương pháp phù hợp trong quá trình giảng dạy. Chính vì vậy, Trung tâm luôn quan tâm, tăng cường hoạt động tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ giảng viên, tổ chức cho giáo viên, giảng viên học tập kinh nghiệm ở một số Trung tâm trong và ngoài tỉnh, tổ chức dự giờ, lấy ý kiến phản hồi của học viên để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều giảng viên với tinh thần trách nhiệm đã không ngừng trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới cách dạy đáp ứng yêu cầu  của cán bộ cơ sở.

 

Mặt khác, Trung tâm đang thực hiện và khuyến khích sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm. Giáo viên, giảng viên do đó phải có sự chuẩn bị công phu, thiết kế nội dung giảng dạy linh hoạt theo nhu cầu của từng đối tượng cụ thể, đưa ra những tình huống cụ thể để dẫn dắt, tranh luận. Với phương pháp này, giảng viên trở thành người hướng dẫn học tập, học viên tự phân tích giải quyết vấn đề sau đó giáo viên nhận xét tổng kết. Trung tâm cũng đưa vào sử dụng các phương tiện như máy tính, đèn chiếu, các đĩa hình để thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các lớp với số lượng vừa phải tạo cơ hội để ai cũng được tham gia trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Bên cạnh đó, căn cứ vào nội dung của từng lớp bồi dưỡng, Trung tâm đưa học viên tham quan, học tập kinh nghiệm và cách tổ chức ở một số mô hình như các mô hình kinh tế V.A.C, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Bắc Sơn, mô hình dồn điền đổi thửa tại xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi)

 

Thông qua nhiệm vụ bồi dưỡng LLCT, Trung tâm BDCT huyện Kỳ Sơn đã góp phần quan trọng và việc nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ ở cơ sở, từng bước trang bị những kỹ năng cơ bản, bổ sung những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đều có trình độc LLCT từ sơ cấp trở lên. Hàng năm, các tổ chức đoàn thể xã hội ở cơ sở đều được bồi dưỡng LLCT, chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm.

 

                                                                                             

                                                                                     Bùi Minh

 

Các tin khác


Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục