Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly
Xaynhaxỏn đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Theo  phóng viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Chummaly Xaynhaxỏn, sáng 13-4, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.


Ðón Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Vạt-tày có các đồng chí: Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổm-bắt Di-a-li-hơ, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy kiêm Ðô trưởng Viêng Chăn; Khăm-phởi Pa-ma-lay-thoong, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ðại sứ Lào tại Việt Nam. Ðông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, các cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam; đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam tại Lào đã ra sân bay Vạt-tày nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.


Sáng 13-4, tại Phủ Chủ tịch, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất của Nhà nước Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn chủ trì lễ đón. Ðài Truyền hình quốc gia Lào truyền hình trực tiếp lễ đón.


Dự lễ đón, về phía Lào còn có các đồng chí: Bun-nhăng Vô-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước; Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; Bua-xỏn Búp-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổm-xa-vạt Lềng-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam; Pan-ny Da-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bun-thong Chít-ma-ny, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Xổm-bắt Di-a-li-hơ, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy kiêm Ðô trưởng Thủ đô Viêng Chăn và nhiều đồng chí là trưởng các ban Ðảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội Lào...


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn đã ra tận điểm dừng xe nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn. Sau phần thiếu nữ Lào tặng hoa Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn trân trọng mời Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Lào. Tiếp đó, Ðội trưởng Ðội Danh dự Quân đội nhân dân Lào báo cáo và mời Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh duyệt Ðội Danh dự. Tiếp sau duyệt Ðội Danh dự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn giới thiệu các quan chức Lào tham dự lễ đón với Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh giới thiệu các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn.


Kết thúc nghi thức đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn mời Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh vào Phòng khách danh dự tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào đúng vào dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mày của nước Lào và nhấn mạnh, chuyến thăm nước Lào lần này của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh có ý nghĩa lịch sử, đem đến cho Ðảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào những tình cảm thắm thiết của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Chummaly Xaynhaxỏn hy vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng được đến thăm và cùng chung vui đón Tết cổ truyền Bun Pi Mày với lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào lời chúc mừng tốt đẹp nhất; tiếp tục vun đắp đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước lên tầm cao mới.


* Cũng trong sáng 13-4, tại Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các liệt sĩ Lào.


Sáng 13-4, tại Trụ sở T.Ư Ðảng NDCM Lào đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn.



Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn.


Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có các đồng chí: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng  Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Tạ Minh Châu, Ðại sứ Việt Nam tại Lào. Về phía Lào có các đồng chí: Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổm-xa-vạt Lềng-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam; Pan-ny Da-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH; Bun-thong Chít-ma-ny, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Khăm-phởi Pan-ma-lay-thoong, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Khăm-phăn Vị-pha-văn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Giáo dục, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; Chằn-xạ-mản Chăn-nhạ-lạt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng  Quốc phòng; Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ðại sứ Lào tại Việt Nam.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X, chuẩn bị và tổ chức thành công Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới ,to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, ngày càng nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả dành cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân Lào trước đây cũng như hiện nay; tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh sẽ mang lại những động lực mới, đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ðông - Nam Á và trên thế giới.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bày tỏ vui mừng và xúc động được thăm lại đất nước Lào tươi đẹp, gặp lại những người bạn, những người đồng chí, anh em thân thiết và được sống trong bầu không khí đầy tình nghĩa đặc biệt Việt Nam - Lào; cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng NDCM Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của CHDCND Lào trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả dành cho Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðặc biệt, Tổng Bí thư bày tỏ hết sức phấn khởi khi chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp nhân dân Lào đón Tết cổ truyền dân tộc, nhấn mạnh đây là sự kiện hiếm có trong quan hệ quốc tế, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh gửi đến nhân dân các dân tộc Lào anh em lời chúc mừng Năm mới hạnh phúc, thịnh vượng, chúc cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước


Việt Nam và Lào đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi. Tổng Bí thư khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và sẽ mãi mãi sát cánh cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào làm cho các mối quan hệ đó không ngừng được củng cố và phát triển, vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và ổn định trong khu vực và trên thế giới.


Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, tin cậy lẫn nhau giữa những người đồng chí, anh em, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến sâu rộng và thỏa thuận những phương hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ phấn khởi và tự hào sâu sắc trước sự phát triển ngày càng sâu rộng, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hai bên bày tỏ quyết tâm mãi mãi gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu, mẫu mực, thủy chung, trong sáng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và chiến sĩ của hai dân tộc dày công vun đắp, coi đó là tài sản vô giá của hai dân tộc, truyền tiếp mãi mãi cho các thế hệ mai sau, là quy luật phát triển, một nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần quan trọng củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.


Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi nước, trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng cùng có lợi, đồng thời dành sự ưu tiên, ưu đãi hợp lý cho nhau, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự hợp tác. Hai bên nhất trí tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước; đi sâu trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về công cuộc đổi mới và công tác xây dựng Ðảng; tạo các điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác, giao lưu giữa các bộ, ngành, các ủy ban của QH, các tổ chức nhân dân của hai Ðảng và các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới, nhằm trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau một cách thiết thực, hiệu quả; nhất trí chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện việc biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt và Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, tăng cường giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên cũng trao đổi và thống nhất các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.


Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm mở rộng quy mô và đa dạng hóa trao đổi thương mại; khuyến khích đầu tư lẫn nhau; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và lâu dài; thúc đẩy hình thành các khu kinh tế cửa khẩu và nối mạng cơ sở hạ tầng giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương liên quan tập trung tổng kết việc thực hiện Chương trình hợp tác trọng điểm giai đoạn 2006-2010, xây dựng Chương trình hợp tác trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược hợp tác giai đoạn 2011-2020; đánh giá cao và nhất trí thúc đẩy Chính phủ hai nước chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được tại kỳ họp lần thứ 32 Ủy ban liên Chính phủ. Hai bên cũng thỏa thuận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới; tiếp tục hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; quyết tâm hoàn thành tiến độ Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trong năm 2014, tiếp tục xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện, bền vững lâu dài. Nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng các hoạt động giao lưu hữu nghị văn hóa, thể thao giữa hai nước; nhất trí trong năm 2010 sẽ tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam.


Hai nhà lãnh đạo chia sẻ những nhận thức chung trên nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp hành động tại các tổ chức quốc tế, khu vực, diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, ASEAN, ASEM, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN, góp phần củng cố tình đoàn kết và sự hợp tác trong ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở Ðông - Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; tăng cường phối hợp hành động trong khuôn khổ Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia; phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bên thứ ba khác trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Công, Hành lang kinh tế Ðông-Tây và các chương trình, dự án hợp tác đa phương khác.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của CHXHCN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; khẳng định phía Lào sẽ tích cực hỗ trợ để Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA trong năm 2010; cảm ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Lào tổ chức thành công SEA Games lần thứ 25.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chân thành cảm ơn Ðảng, Nhà nước, nhân dân Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn đã dành cho Tổng Bí thư và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình đồng chí, anh em thân thiết. Nhân dịp này, thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã trao tặng tỉnh Luông Pha Băng một ngôi trường phổ thông, trị giá khoảng 50 tỷ VNÐ để hỗ trợ việc học hành cho các cháu học sinh tại tỉnh.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.


Chiều 13-4, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã lần lượt hội kiến với các đồng chí: Thoong-xỉng Thăm-ma-vông, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Lào; Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Bua-xỏn Búp-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo QH, Mặt trận và Chính phủ Lào đã trao đổi ý kiến sâu rộng nhằm củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào, nhất là các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, cũng như quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ và các đoàn thể, tổ chức nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. 


Chủ tịch QH Thoong-xỉng Thăm-ma-vông, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn và Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; bày tỏ khâm phục trước những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau gần 25 năm đổi mới và cho rằng những kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Lào; nhấn mạnh, Lào luôn coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn; bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, những kết quả rất quan trọng của chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các nhà lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, QH, Mặt trận và nhân dân Lào về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, hết sức thân tình và chu đáo, thắm tình hữu nghị đồng chí anh em; đánh giá cao những thành tựu to lớn và quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội theo đường lối đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đặc biệt phấn khởi trước đà tăng trưởng đáng khích lệ của nền kinh tế Lào mặc dù phải chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tổng Bí thư khẳng định, Ðảng và Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và vun đắp mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung trong sáng và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.


Chủ tịch QH Thoong-xỉng Thăm-ma-vông bày tỏ vui mừng về sự hợp tác ngày càng chặt chẽ và tốt đẹp giữa QH hai nước trên cả lĩnh vực song phương và đa phương; cảm ơn QH Việt Nam về sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả dành cho QH Lào, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; khẳng định, QH Lào sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho truyền thống quan hệ tốt đẹp, tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt mẫu mực hiếm có giữa hai nước Việt Nam và Lào; nhấn mạnh, QH Lào sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với QH Việt Nam trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ AIPA, để QH Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch AIPA trong năm 2010. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh cho rằng, trong thời gian tới, QH hai nước cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, cả trong lĩnh vực lập pháp, cũng như trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước; phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.


Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào trong nhiều thập kỷ qua đã ghi nhận sự gắn kết chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam anh em; cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã dành cho Mặt trận Lào sự giúp đỡ to lớn, quý báu và hiệu quả; khẳng định Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường truyền thống hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa các địa phương có chung biên giới. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác tích cực của Mặt trận hai nước trong việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt hiếm có và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả; nhấn mạnh trong thời gian tới Mặt trận hai nước cần tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ nhau bồi dưỡng cán bộ làm công tác Mặt trận, dân tộc và tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ở mỗi nước.


Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn khẳng định, Chính phủ Lào sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với phía hữu quan của Lào, bổ sung thế mạnh cho nhau để cùng nhau phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Việt Nam sang đầu tư tại Lào, nhất là các dự án về năng lượng, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, thăm dò dầu khí, trồng cây công nghiệp..., mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn nhất trí cho rằng, trong thời gian tới, Chính phủ hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy cũng như giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai Ðảng, hai nước; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác; nhấn mạnh, hai bên cần dành cho nhau những ưu tiên, ưu đãi hợp lý và thông thoáng, thúc đẩy việc thông thương, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa hai nước ngày càng mở rộng; phối hợp xây dựng các giải pháp khai thác có hiệu quả nhất những tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.


Tối 13-4, tại Trụ sở T.Ư Ðảng NDCM Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trong bầu không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã đọc diễn văn ca ngợi và khẳng định không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, vì sự nghiệp cách mạng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ðông - Nam Á và trên thế giới. Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn có đoạn viết: "Hôm nay, tôi rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, mang đến cho Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi những tình cảm hữu nghị sâu đậm, đoàn kết đặc biệt của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Chuyến thăm của đồng chí và Ðoàn lần này đúng vào dịp nhân dân Lào chúng tôi đang vui mừng, phấn khởi đón chào năm mới. Ðây là sự kiện hiếm có, tạo dấu ấn vô cùng tốt đẹp trong quan hệ gắn bó giữa hai Ðảng, hai nước Lào và Việt Nam. Chúng tôi mãi mãi khắc sâu trong trái tim những tình cảm đồng chí, anh em tốt đẹp đó". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn nêu rõ: "Tại cuộc hội đàm sáng nay, hai bên chúng ta đã trao đổi ý kiến trên tinh thần tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; một lần nữa thể hiện sự gắn bó keo sơn và sự bền vững không gì lay chuyển nổi của tình hữu nghị vĩ đại, truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục giữ gìn, phát huy và vun đắp cho quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng đơm hoa kết trái. Chúng tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng và góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị vĩ đại, quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam lên tầm cao mới mà thế hệ chúng ta hôm nay cần giữ gìn và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa chúng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành cho nhân dân Lào chúng tôi sự giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay. Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục cùng với các đồng chí Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".


Diễn văn đáp từ của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh có đoạn: "Thay mặt Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn đã mời chúng tôi sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, đất nước Triệu Voi, đất nước của hoa chămpa tươi đẹp, đất nước của những người anh em và láng giềng gần gũi, thân thiết của Việt Nam vào những ngày Lễ hội đón Tết cổ truyền Bun Pi Mày của nhân dân Lào. Chúng tôi hết sức xúc động và xin cảm ơn những lời nói tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng và nhân dân hai nước chúng ta. Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị, hòa quyện với niềm vui của toàn thể nhân dân Lào anh em trong dịp đón mừng Năm mới, chúng tôi bồi hồi, xúc động nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản kính yêu, các đồng chí tiền bối, lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ - những người con thân yêu của hai dân tộc Việt - Lào đã trọn đời hy sinh, phấn đấu vì nền độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị Việt - Lào "sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long", "vững bền hơn núi, hơn sông", "sáng hơn trăng rằm, thơm hơn loài hoa nào thơm nhất". Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua, chúng ta tự hào nhận thấy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của Cách mạng mỗi nước. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, cũng như do yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, mối quan hệ đoàn kết, hợp tác đó hơn bao giờ hết cần phải được tăng cường hơn nữa. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, với những kết quả quan trọng đạt được trong các cuộc hội đàm, hội kiến, cùng với bản Tuyên bố chung Việt Nam - Lào được thông qua trong chuyến thăm chính thức lần này của chúng tôi và bằng sự nỗ lực phấn đấu của hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao trên các lĩnh vực. Nhân dịp này, thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trước sau như một luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".


* Trước đó, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp đồng chí Khăm-phăn Vi-pha-văn, Ủy viên T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và đến thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào.


Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 12-4, tại Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng Chính phủ Lào 640 bộ máy tính để hỗ trợ ngành giáo dục.


Dự lễ ký có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Xổm-xa-vạt Lềng-xa-vát; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bò-viêng-khăm Vong-da-ra; Ðại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam Trần Bắc Hà, cùng nhiều quan chức cấp cao của Nhà nước Lào.


Ông Trần Bắc Hà cho biết, dự kiến năm 2010 - 2012, Ngân hàng sẽ tiếp tục tặng Chính phủ Lào 2.000 máy tính để các ban, ngành của Chính phủ có điều kiện thuận lợi trong công việc.


Phó Thủ tướng Xổm-xa-vạt Lềng-xa-vát thay mặt Ðảng và Chính phủ Lào đánh giá cao tình cảm cao đẹp của Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam dành cho Lào; nêu rõ, việc Ngân hàng chọn ngày Tết cổ truyền của dân tộc Lào để trao tặng quà là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc thể hiện tình cảm sum họp anh em một nhà. Phó Thủ tướng sẽ chỉ đạo các cơ quan sử dụng có hiệu quả thiết thực nhằm giúp con em có kiến thức để phục vụ Tổ quốc được nhiều hơn.
 
                                                                       Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục