Tổng thống Cộng hòa Tunisia Zeine Al-Abidine Ben Ali
tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tổng thống Cộng hòa Tunisia Zeine Al-Abidine Ben Ali tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Chiều tối 12-4 theo giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Tunis, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Tunisia, theo lời mời của Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali. Ðây là chuyến thăm Tunisia lần đầu của Chủ tịch nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15-12-1972.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã được tổ chức tại Dinh Cardhage theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali. Trong không khí thân tình và hữu nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm đất nước Tunisia tươi đẹp và mến khách, cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, nồng nhiệt mà Nhà nước và nhân dân Tunisia  dành cho đoàn, coi đây là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mới trong quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo với Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Tunisia đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua. Chủ tịch nước cũng khẳng định, trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Tunisia, coi Tunisia là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại Bắc Phi.

Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cho rằng chuyến thăm lần đầu  của một nguyên thủ Nhà nước Việt Nam tới Tunisia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao có ý nghĩa lịch sử, mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tổng thống Tunisia chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu đạt được trong thời gian qua, nhất là các nỗ lực của Việt Nam nhằm vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển năng động, hấp dẫn ở châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thống khẳng định, trong chính sách rộng mở của mình, Tunisia coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam như một trong những nước ưu tiên tại Ðông - Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian bàn các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là  các lĩnh vực dầu khí, thương mại, nông nghiệp và du lịch; đồng thời trao đổi  ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và sớm đàm phán ký kết các hiệp định để tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác lâu dài và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trân trọng mời Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali sang thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

* Lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam đã có cuộc làm việc trực tiếp với các đối tác Tunisia, bàn các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm mở rộng quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và điều kiện của hai nước, nhất trí phối hợp để chuẩn bị cho kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Tunisia lần thứ hai đạt kết quả thiết thực.

* Tối 12-4, Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali đã mở tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

* Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Tunisia  tại trụ sở Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công nghiệp Tunisia (UTICA). Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Phát triển và Hợp tác quốc tế Tunisia Mô-ha-mét Nu-ri Giu-ơ-ni và Chủ tịch  Liên đoàn UTICA Hơ-di Gi-la-ni nêu rõ, hai nền kinh tế Tunisia và Việt Nam đang phát triển năng động, hội nhập mạnh mẽ với khu vực, cũng như các tổ chức quốc tế. Tiềm năng hợp tác còn rất lớn, vì vậy doanh nghiệp hai nước phải nắm bắt được cơ hội này để đẩy mạnh kim ngạch giao thương. Những năm qua, hợp tác giữa Tunisia và Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò dầu khí có bước tiến triển rất đáng mừng, thể hiện qua hợp đồng khai thác dầu khí giữa doanh nghiệp hai nước ký tháng 2-2008. Chính phủ Tunisia mong muốn các dự án tương tự tiếp tục được nhân rộng trong các lĩnh vực như chế tạo, dịch vụ... Tunisia sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường khu vực Bắc Phi, đồng thời mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam để đưa hàng hóa của Tunisia vào thị trường Ðông - Nam Á.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến nhấn mạnh, kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Zeine Al-Abidine Ben Ali mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai nước đã ủng hộ nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thì ngày nay cần tiếp tục đoàn kết, hợp tác để cùng phát triển. Tunisia là người bạn truyền thống của Việt Nam. Hai nước cách xa nhau về địa lý, nhưng luôn gần nhau trong quan điểm và tình cảm. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết  nêu rõ, Nhà nước Việt Nam đang nỗ lực tạo môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Tunisia đến với Việt Nam. Ở Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, có thể đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, còn nhiều lĩnh vực đang cần tới sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, như thương mại, dịch vụ, tài chính, tín dụng... Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, một mặt đạt hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Tunisia sang tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

* Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước CH Tunisia, ngày 13-4, tại Thủ đô Tunis, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Tunisia M. Ghannouchi và Chủ tịch QH Tunisia F. Mebazaa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng lần đầu tới thăm đất nước Tunisia tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, cảm ơn tình cảm chân thành, sự tiếp đón nồng hậu của các nhà lãnh đạo và nhân dân Tunisia. Chủ tịch nước đã chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Tunisia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống D.A-li, đất nước Tunisia liên tục phát triển, vai trò và vị thế được nâng cao trên trường quốc tế, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Sau khi thông báo với Thủ tướng M. Ghannouchi và Chủ tịch QH F. Mebazaa về kết quả cuộc hội đàm với Tổng thống D.A-li, Chủ tịch nước khẳng định, đối với các nước bạn bè truyền thống như Tunisia, Việt Nam mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực phù hợp tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị trong quan hệ chính trị, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cũng như ở cấp bộ, ngành và địa phương; hợp tác, ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thể bổ sung cho nhau như dầu khí, du lịch, sản xuất phân bón...; tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước thâm nhập thị trường khu vực của nhau và mở rộng ra khu vực lân cận. Ðể bảo đảm những nội dung hợp tác được thiết thực và hiệu quả, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ hai nước đẩy nhanh việc thảo luận và đi đến ký kết hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của hai bên, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước nhất định sẽ ngày càng phát triển, tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp, phù hợp với lợi ích và mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước CH Tunisia, Thủ tướng M. Ghannouchi và Chủ tịch QH F. Mebazaa khẳng định, nhân dân Tunisia rất khâm phục tinh thần của nhân dân Việt Nam anh em trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng và Chủ tịch QH Tunisia nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân Tunisia mong muốn tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai nước Việt Nam và Tunisia có nhiều điểm tương đồng là cùng dành ưu tiên cao cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục con người; đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế cùng với công bằng xã hội; cùng theo đuổi chính sách ngoại giao tăng cường và củng cố hòa bình thế giới. Ðây chính là những cơ sở tốt để tăng cường hợp tác.

Thủ tướng M. Ghannouchi cho rằng, kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Tunisia lần thứ hai tới đây là thời điểm lý tưởng để hai nước thảo luận và đi đến thống nhất hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nhằm tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư... Thủ tướng Tunisia cũng cho rằng hai bên cần đặt mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại đạt trên mức 100 triệu USD; đẩy mạnh khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp để cùng nhau vươn ra thị trường nước thứ ba. Và thông điệp này cần phải được truyền tải mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng mời Thủ tướng M. Ghannouchi sang thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội thảo Việt Nam - châu Phi lần thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

* Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới CH Tunisia của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ngày 13-4, tại Trụ sở Bộ Tài chính Tunisia ở Thủ đô Tunis, Thứ trưởng Tài chính Phạm Sỹ Danh và Quốc vụ khanh Tài chính Tunisia M.Bâu-đân thay mặt Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

* Sáng 13-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ ở Thủ đô Tunis.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Công ty Thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam tại Tunisia (một đơn vị của Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí mạnh dạn mở rộng hoạt động ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có châu Phi, thể hiện sự lớn mạnh của ngành dầu khí Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Tunisia có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Hoạt động của ngành dầu khí Việt Nam tại Tunisia cũng góp phần thắt chặt thêm quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phải lớn mạnh hơn nữa, không chỉ hoạt động ở trong nước mà còn vươn mạnh ra nước ngoài, khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

* Trưa 13-4, lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước CH Tunisia đã được tổ chức trọng thể tại Dinh Cardhage ở Thủ đô Tunis.

* Chiều 13-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Tunisia, tiếp tục đi thăm cấp nhà nước Cộng hòa Angeria Dân chủ và Nhân dân, theo lời mời của Tổng thống A.Bu-tơ-phli-ca.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền; Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Bùi Quang Vinh; Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Minh Quang; Thứ trưởng Ngoại giao Ðoàn Xuân Hưng; Thứ trưởng Tài chính Phạm Sỹ Danh; Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Trần Nam; Ðại sứ Việt Nam tại Angeria Ðỗ Trọng Cương.
 
                                                                        Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục