Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao huân chương Sao Vàng tặng ngành Dầu Khí.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao huân chương Sao Vàng tặng ngành Dầu Khí.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến ND - Ngày 13-6, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Ðại hội thi đua yêu nước lần thứ hai và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng. Tới dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Ðức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Thứ trưởng Bộ Năng lượng CHLB Nga. Về dự còn có một nghìn đại biểu đại diện cho 35 nghìn lao động trong toàn ngành, đại diện các tập đoàn kinh tế, đại diện các đại sứ quán tại Hà Nội.


Giai đoạn 2006-2010, phong trào thi đua yêu nước tại PVN không ngừng đổi mới cả về hình thức, nội dung và chất lượng, gắn với nhiệm vụ xây dựng các công trình trọng điểm, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên. Phong trào đã khơi dậy lòng yêu nghề, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và tiết kiệm chi phí. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo ra hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội to lớn trong Tập đoàn. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện cho các tập thể và thế hệ lao động mới có trí tuệ, có bản lĩnh, dám đương đầu với các thách thức và dám chịu trách nhiệm. Ðến nay, PVN đã cơ bản xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến và các dịch vụ dầu khí. Thực hiện tốt vai trò là tập đoàn kinh tế đầu tàu và chủ lực của đất nước; tích cực và chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực... Ðảng và Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội trong gần 50 năm xây dựng và phát triển của ngành dầu khí bằng nhiều phần thưởng xứng đáng. Tại đại hội này, Tập đoàn vinh dự và tự hào đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước.


Phát biểu ý kiến tại đại hội, sau khi biểu dương những thành tựu, đóng góp  to lớn của ngành dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thông qua Ðại hội thi đua yêu nước lần thứ hai ngành dầu khí cần tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn ngành, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đặc biệt quan tâm khen thưởng nhân viên, người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác.


Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu thế hội nhập, cạnh tranh toàn cầu, ngành dầu khí cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường đầu tư đổi mới cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng hiện đại. Tiếp tục đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sản phẩm, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao trình độ quản lý điều hành, trình độ tư vấn, đào tạo cán bộ, kỹ sư và thợ lành nghề; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ để sản phẩm và nhiều hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam có chất lượng cao, giá thành hạ, rút ngắn được thời gian và nâng cao tỷ lệ nội hóa, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Ðẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao không chỉ cho ngành mà cho xã hội...


Toàn ngành ra sức đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng ngành công nghiệp dầu khí nước nhà ngày càng vững mạnh, tiếp tục là một ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn cách mạng mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, sớm sánh vai cùng các tập đoàn dầu khí lớn trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành và lòng tin yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.
 
 
                                                                                       Theo ND

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục