Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Sáng 24-8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào theo lời mời của Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

 
Ra đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Vạt-tày có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoong-lun Xi-xu-lít; Ðô trưởng Viêng Chăn Xổm-bắt Di-a-li-hơ; Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Xỉn-la-vông Khút-phay-thun; Ðại sứ Lào tại Việt Nam Xủn-thon Xay-nha-chắc. Về phía Việt Nam có: Ðại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu, các cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam tại Lào. Ðông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đã ra sân bay Vạt-tày nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.


Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Viêng Chăn, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân sang thăm chính thức CHDCND Lào đã được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất của Nhà nước Lào.


Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân. Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bước lên vị trí Danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Lào. Tiếp đó, Ðội trưởng Ðội Danh dự Quân đội Nhân dân Lào báo cáo và mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết duyệt Ðội Danh dự.


Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào Phòng khách Danh dự tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức nước CHDCND Lào, nhấn mạnh chuyến thăm đem đến cho Ðảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào những tình cảm thắm thiết của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Chủ tịch nước và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào lời chúc mừng tốt đẹp nhất, tin tưởng hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ không ngừng vun đắp đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào lên tầm cao mới.


Sáng 24-8, tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.


Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có các đồng chí Nguyễn Văn Chiền, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Tạ Minh Châu, Ðại sứ Việt Nam tại Lào và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành và quan chức cấp cao Việt Nam. Về phía Lào có các đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Xỉn-la-vông Khút-phay-thun, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư; Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ðại sứ Lào tại Việt Nam và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành và quan chức cấp cao Lào.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức nước CHDCND Lào, mang đến cho Ðảng, Nhà nước, nhân dân Lào tình cảm hữu nghị anh em thân thiết, nhất là trong lúc Ðảng NDCM Lào đang chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng lần thứ IX. Ðồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tin tưởng chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước ngày càng nở hoa kết trái.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhiệt liệt hoan nghênh những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đạt tăng trưởng kinh tế 6,2% trong sáu tháng đầu năm 2010; đánh giá cao vai trò nổi bật và những đóng góp quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, nhất là trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Ðông-Nam Á (ASEAN) thời gian vừa qua. Chủ tịch nước Lào cũng biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc tổ chức triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp; chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Lào đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp rất trọng thị và thân tình, thể hiện tình đồng chí anh em gắn bó thân thiết giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước những thành tựu to lớn của Lào trên tất cả các lĩnh vực: chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, kinh tế tăng trưởng cao (7,6%), văn hóa-xã hội, giáo dục được tăng cường, đời sống của nhân dân Lào không ngừng được nâng cao. Những thành tựu đó là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với nhân dân Việt Nam.


Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố và tăng cường, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước ngày càng được thắt chặt, thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, các cuộc gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể nhân dân từ cấp Trung ương đến địa phương hai nước ngày càng hiệu quả và đi vào thực tiễn.


Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá cần gìn giữ và truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau; hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian gần đây đã có bước khởi sắc, đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả tích cực. Việt Nam luôn là một trong những nước dẫn đầu về đầu tư tại Lào với số lượng dự án hiện nay là 219 dự án, có giá trị đầu tư hơn 2,4 tỷ USD.


Hai bên đánh giá cao hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước trong thời gian qua; nhất trí phối hợp sớm hoàn thiện Ðề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực"; sớm triển khai dự án Khoa tiếng Việt tại Ðại học Quốc gia Lào; sớm khởi công Trường trung học tại Luông Phra-băng  - quà tặng của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, và một số dự án hợp tác giáo dục khác. Ngoài ra, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, văn hóa, bưu chính viễn thông...


Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác; đẩy mạnh tiến độ dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; thúc đẩy để sớm thành lập liên doanh Hàng không Việt Nam - Lào; dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào; tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa quá cảnh và sớm đưa liên doanh cảng Vũng Áng đi vào sử dụng; áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương...


Hai bên đánh giá cao sự phối hợp tổ chức các ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2010, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để những ngày lễ đó thật sự là những ngày hội thắm đượm tình đoàn kết Việt Nam - Lào.


Hai bên cũng trao đổi ý kiến sâu rộng về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật thời gian gần đây mà hai bên cùng quan tâm; bày tỏ hài lòng về sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đối ngoại; hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin và tham khảo ý kiến lẫn nhau tại diễn đàn LHQ, ASEAN, AIPA (Ðại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Ðông-Nam Á) và các diễn đàn quốc tế và khu vực khác.


Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thuận lợi. Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.


Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, tin cậy và thắm tình hữu nghị anh em.


Trưa 24-8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Ðài Liệt sĩ Vô danh ở Thủ đô Viêng Chăn. Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ "Vinh quang đời đời thuộc về các liệt sĩ Lào đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân Lào anh em".



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp
Thủ tướng Chính phủ Lào Bua-xỏn Búp-phả-văn.


Chiều 24-8 tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Bua-xỏn Búp-phả-văn, Chủ tịch QH Lào Thoong-xỉng Thăm-ma-vông, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp, gặp lại những người đồng chí, người bạn rất mực thủy chung của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị, đồng chí của các nhà lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, QH, Mặt trận và nhân dân Lào dành cho Chủ tịch nước và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng NDCM Lào, đã giành được trong công cuộc đổi mới, nhất là GDP tăng trưởng cao (7,6%), chính trị ổn định, quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch nước cũng cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2010, mong muốn các nhà lãnh đạo Lào ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam tại ASEAN; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Lào tham gia APEC, WTO.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo Chính phủ, QH, Mặt trận Lào đã trao đổi ý kiến sâu rộng nhằm củng cố và tăng cường quan hệ Việt - Lào, nhất là các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, cũng như quan hệ giữa QH, Chính phủ và các đoàn thể, tổ chức nhân dân hai nước. Chủ tịch nước khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm mãi mãi giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, coi đây là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước và là tài sản vô giá của hai dân tộc truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.


Hội kiến với Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước sự khởi sắc, hiệu quả của quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Lào. Hiện Việt Nam là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Lào. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị cùng với những điều kiện thuận lợi, chính sách khuyến khích, Chính phủ Lào cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các dự án của Việt Nam tại Lào được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhất. Chủ tịch nước cũng thông báo Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn vào tháng 9 tới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn nhất trí cho rằng, Chính phủ hai nước cần tăng cường phối hợp thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác; phối hợp xây dựng các giải pháp, khai thác có hiệu quả nhất các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
tiếp Chủ tịch QH Lào Thoong-xỉng Thăm-ma-vông.


Tại cuộc gặp với Chủ tịch QH Lào Thoong-xỉng Thăm-ma-vông, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Thoong-xỉng Thăm-ma-vông và các lãnh đạo QH Lào. Chủ tịch nước nhấn mạnh, QH Việt Nam và Lào ngày càng có vị trí quan trọng trong việc xây dựng luật, ban hành các nghị quyết, nhất là trong công tác giám sát. QH đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển ở mỗi nước. Chính vì vậy, trong thời gian tới, QH hai nước cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, cũng như trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước; phối hợp kiểm tra, đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Chủ tịch QH Thoong-xỉng Thăm-ma-vông khẳng định, QH Lào sẽ làm hết sức để vun đắp cho truyền thống quan hệ tốt đẹp, tình hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt mẫu mực giữa hai nước Việt Nam và Lào; ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với QH Việt Nam trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.


Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn cùng mong muốn cơ quan Mặt trận của hai nước đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ nhau bồi dưỡng cán bộ làm công tác Mặt trận, dân tộc và tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ở mỗi nước.


Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm Ngân hàng Lào - Việt và dự cuộc tọa đàm "Kinh nghiệm, tiềm năng và cơ hội cho các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào". Cùng dự tọa đàm, về phía Lào có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Xổm-xa-vặt Lềnh-xa-vắt.


Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt - Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại hai chiều sáu tháng đầu năm 2010 đạt 212 triệu USD; Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Lào. Tính đến tháng 5-2010, đã có 219 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam được Chính phủ Lào cấp phép với tổng vốn đầu tư hơn 2,4 tỷ USD. Nguồn FDI của Việt Nam vào Lào đã được triển khai tại 16/17 tỉnh của Lào, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng yếu, như tài chính - ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp... Hai nước hiện đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt hai tỷ USD vào năm 2015.


Tại cuộc tọa đàm, các đại diện doanh nghiệp Việt Nam đã trình bày tham luận về cơ hội, tiềm năng của thị trường Lào, những kết quả đạt được cũng như các kiến nghị nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt - Lào phát triển ngang tầm mối quan hệ chính trị tốt đẹp hiện nay.


Phát biểu ý kiến trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích và tăng cường hơn nữa quan hệ đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Lào; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải hết sức nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội, chọn đúng thế mạnh để đầu tư lâu dài vào Lào, bảo đảm hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính trị và xã hội trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, vì lợi ích chung của hai nước. Chủ tịch nước cũng kêu gọi các doanh nghiệp lớn của Lào mạnh dạn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Thủ tướng Xổm-xa-vặt Lềnh-xa-vắt đều nhấn mạnh, đối với những khía cạnh còn tồn tại hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp cùng các cơ quan chức năng của hai nước phải thẳng thắn đánh giá đúng thực trạng hợp tác, phân tích những nguyên nhân vướng mắc để có hướng khắc phục sớm, để sự hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt - Lào ngày càng hiệu quả, góp phần to lớn hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước anh em.


Cũng trong ngày 24-8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Phăn-khăm Vi-pha-văn, dự lễ khai trương Cơ quan đại diện Ðài Tiếng nói Việt Nam tại Lào.

Ngày 24-8, tại Nhà khách Trung ương ở Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức nước CHDCND Lào.

 
 
                                                                                              Theo ND

Các tin khác


Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục