Nhiều hộ gia đình ở xã Phú Thành phát triển kinh tế gia đình mang lại thu nhập ổn định

Nhiều hộ gia đình ở xã Phú Thành phát triển kinh tế gia đình mang lại thu nhập ổn định

(HBĐT) - Phú Thành nằm ở phía Bắc huyện Lạc Thuỷ, có diện tích tự nhiên là 3.705.91 ha, dân số toàn xã là 7.350 nhân khẩu với 1730 hộ. Đảng bộ hiện có 302 đảng viên đang sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, trong đó 11 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ cơ quan.

 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn phát huy thế mạnh của địa phương, với tinh thần tiền phong gương mẫu của tập thể, cán bộ cấp uỷ, tuyên truyền đến cán bộ đảng viên cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao kiến thức luật cư trú mới cho đảng viên, cấp uỷ chi bộ, 100% Bí thư chi bộ được tham gia học lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi và hội thi báo cáo viên kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng và nhân dân, làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ nguồn theo Nghị quyết 42 trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 97 quần chúng ưu tú, chuyển Đảng chính thức cho 82 đồng chí. Công tác, kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng được xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiêm tra hàng năm. Qua đó chất lượng đảng viên mới được nâng lên. Đảng bộ 3 năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Bên cạnh đó,  được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, thực hiện NQ của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo và có hướng phát triển cho người dân tạo điều kiện đầu tư về KH-KT, giống cây trồng, vật nuôi cho nên năng suất và sản lượng cây trồng vật nuôi đều tăng, đẩy mạnh sản xuất nông lâm - nghiệp để có bước ổn định đời sống tình thần cho nhân dân, đẩy mạnh một bước phát triển mới văn hoá – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ngày càng được củng cố, nhân dân luôn được đề cao cảnh giác. Công tác KN-KL của xã được mạnh dạn tăng cường chất lượng cán bộ khuyến nông và cử đi học tại hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa các xã, mở các lớp KH-KT hướng dẫn chuyển giao theo chương trình 135 ươm cây chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình kinh tế mới đang phát triển mạnh ở địa phương với những quy mô toàn xã đã có 39 trang trại được cấp giấy phép chứng nhận, được huyện đánh giá là đơn vị đứng đầu trong phát triển kinh tế trang trại. Như gia đình ông Bùi Văn thế, thôn Tân Lâm trồng keo, luồng với diện tích 40 ha, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/1 năm; gia đìng ông Lê Văn Luân ở thôn Đồng Danh mở trang trại, chăn nuôi cá mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng.

 

Trong năm qua việc đầu tư để phát triển ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng được quan tâm, các ngành nghề như sản xuất khai thác vật liệu xây dựng, chế biến nông sản thực phẩm, vận tải, mộc dân dụng đã tạo được nhiều việc làm cho người lao động, nâng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp chiếm 20% tổng giá trị thu nhập. Qua đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỉ trọng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 10 triêu đồng/người/năm, từ đó giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 6,83% (theo tiêu chí mới). 

 

Đồng chí Bùi Ngọc Nê, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Thành cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cấp trên, sự đồng bộ của tổ chức hệ thống chính trị địa phương luôn cải cách nề nếp làm việc phù  hợp với công việc, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh và nhận các thiếu sót còn tồn tại, các khối hệ thống chính trị xã cần có sự gần gũi với thôn, bản để có những kết quả nhất định có hướng phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống của bà con nhân dân, không còn tính tự cung, tự cấp. Tuy nhiên, hệ thống đường giao thông và hệ thống thuỷ lợi của xã cũng đã xuống cấp, cần sự quan tâm cấp trên để cho Phú Thành có thể lưu thông trao đổi hàng hoá với các xã lân cận nhằm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức thu nhập cho nhân dân.

 

 

                                                                                             Lưu Kỳ

 

Các tin khác


Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục