Trường THCS xã Quý Hòa được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang bảo đảm cho công tác dạy và học của nhà trường.
(HBĐT) - Đồng chí Bùi Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy xã Quý Hòa (Lạc Sơn) cho biết: Đến nay, Đảng bộ không còn cơ sở Đảng yếu kém, 3 năm liền đạt TS-VM. Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ xã Quý Hòa đã tiến hành quy hoạch cán bộ xã, đề ra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ hợp lý; đã cử 14 người đi học chuyên môn, 4 người đi học trung cấp lý luận chính trị, 4 người đi học văn hóa, tạo điều kiện cho một số cán bộ, đảng viên theo học các lớp bồi dưỡng ngắn ngày và dài hạn tại các trường của huyện, tỉnh.
Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lấy đảng viên làm nòng cốt trong phát triển kinh tế, gây dựng lòng tin của nhân dân. Khi triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đảng viên luôn tiên phong, từ đó nêu cao tinh thần tập thể ở các cộng đồng thôn xóm. Các đảng viên cao tuổi, có uy tín giúp đỡ, kèm cặp những quần chúng ưu tú. Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã đã quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong các cuộc sinh hoạt, 15 chi bộ của Đảng bộ thường xuyên tiến hành kiểm tra Điều lệ Đảng, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình để từng bước củng cố, đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.
Để nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng trong định hướng phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Quý Hòa đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế ngành, nghề phù hợp, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Hiện, toàn xã có trên 90% diện tích lúa được cấy bằng giống có năng suất cao, trong đó có từ 40 - 50% diện tích lúa lai. Về chăn nuôi, nhân dân trong xã quan tâm, học hỏi, đưa tổng đàn đạt từ 7 - 10%. Hoạt động dịch vụ, thương mại có bước phát triển khá. Trong 5 năm, xã đã đầu tư 1,4 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất. Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm còn 32,2%, tăng trưởng kinh tế đến năm 2009 đạt 12%. Bình quân thu nhập đạt 8 triệu đồng/ người/năm, toàn xã đã có 99,9% số hộ có phương tiện nghe, nhìn.
Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề TTCN và dịch vụ - thương mại, phấn đấu xây dựng xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới.
Minh Tuấn