Trung tâm giống cây trồng tỉnh sẵn sàng cung ứng giống cây trồng các loại theo nhu cầu của nhân dân.

Trung tâm giống cây trồng tỉnh sẵn sàng cung ứng giống cây trồng các loại theo nhu cầu của nhân dân.

(HBĐT) - Phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã có tác động thiết thực đến việc trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, mang nét đẹp truyền thống của văn hoá Việt Nam. Để phong trào phát triển mạnh mẽ, hàng năm, UBND tỉnh đều phát động Tết trồng cây vào những ngày đầu xuân, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia, mở đầu cho một mùa trồng rừng mới.

 

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về Tết trồng cây, UBND tỉnh đã đã ra Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Theo đó, toàn tỉnh lấy ngày 10/2 là ngày mở đầu Tết trồng cây năm 2011. UBND tỉnh giao cho các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện; phấn đấu Tết trồng cây xuân Tân mão 2011 toàn tỉnh trồng cây phân tán trên 250 ngàn và cây ăn quả các loại. Đến thời điểm này, một số huyện, TP Hòa Bình đã phát động Tết trồng cây khơi dậy cho mùa trồng rừng mới.

 

Đưa chúng tôi đi tham quan vườn ươm cây giống, anh Đỗ Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm giống cây trồng tỉnh cho biết: là một trong những đơn vị cung ứng giống cây trồng cho nhân dân, ngoài việc sản xuất, Trung tâm thường xuyên xây dựng mô hình khảo nghiệm giống cây trồng mới và chuyển giao tiến bộ KHKT cho nhân dân. Về giống cây lâm nghiệp, mỗi năm Trung tâm sản xuất được từ 600 - 800.000 cây cung ứng cho bà con khu vực thành phố Hoà Bình và một số huyện. Cây chủ lực vẫn là keo. Hiện tại, Trung tâm đang tập trung khảo nghiệm những giống cây trồng lâu năm như: dổi, sấu, trám và một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Bước vào vụ trồng rừng năm nay, Trung tâm đã sẵn sàng các loại giống phục vụ nhu cầu của nhân dân; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho nhân dân, đảm bảo trồng cây có hiệu quả.

 

Ông Đinh Quang Long, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: xác định tầm quan trọng về môi trường sinh thái cũng như những giá trị kinh tế mà rừng đem lại, những năm qua, ngành NN&PTNT đã không ngừng tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ, phát triển thêm hàng triệu cây phân tán/năm, tăng diện tích che phủ đồi trọc.Song song với trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, phong trào trồng rừng kinh tế cũng phát triển mạnh tại nhiều địa phương trong tỉnh. Hàng ngàn hộ nông dân của các huyện từ nghèo khó đã vươn lên khá giả nhờ trồng rừng, phát triển nông lâm kết hợp.Sản xuất lâm nghiệp của tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội với việc giao đất, khoán rừng cho các hộ gia đình và các thành phần kinh tế thực hiện quản lý bảo vệ và xây dựng vốn rừng. Với các chương trình quốc gia như: 327, 773, Dự án 661 và một số chương trình trồng rừng do quốc tế tài trợ, tính đến nay, tỉnh ta đã trồng được 75.000 ha rừng tập trung, nâng độ che phủ của rừng đạt 46%, sản lượng gỗ khai thác hàng năm đạt trên 60.000 m3.Kết thúc năm 2010, toàn tỉnh đã sản xuất được trên 12 triệu giống cây lâm nghiệp và 22 vạn giống cây ăn quả các loại, trồng mới được 8.931 ha rừng, vượt 16% kế hoạch. Trong đó, rừng phòng hộ đặc dụng 2.008 ha, 190.000 ngàn cây phân tán các loại. Trong định hướng phát triển kinh tế nông- lâm - ngư nghiệp đến năm 2015, tỉnh ta xác định theo hướng sản xuất hàng hoá, chất lượng và hiệu quả với khả năng cạnh tranh cao.Do vậy, đẩy mạnh đầu tư thâm canh theo chiều sâu, tiếp tục trồng mới rừng tập trung và cây phân tán, tăng diện tích cây công nghiệpđược xem là nhiệm vụ hàng đầu. Để tạo cơ sở vững chắc phát triển kinh tế rừng, các phong trào trồng rừng, làm vườn và kinh tế trang trại đã phát triển sâu rộng trong nhân dân, các tổ chức, đơn vị.Các công ty TNHH về lâm nghiệp tích cực phấn đấu chăm sóc, bảo vệ và khai thác có hiệu quả diện tích rừng được giao, phát triển thêm nhiều diện tích rừng trồng mới, đảm bảo việc làm ổn định cho hàng trăm công nhân bằng nghề rừng.

 

Để chuẩn bị cho một mùa trồng rừng mới, ngay từ đầu năm 2011, các đơn vị tham gia trồng rừng đã hoàn thiện khâu phát dọn thực bì, đào hố. Riêng về nguồn giống, các đơn vị đã chủ động gieo tạo cây giống và hợp đồng cung cấp cây con với các vườn ươm cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tết Tân Mão năm 2011, đông đảo cán bộ, và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã hăng hái tham gia phong trào Tết trồng cây. Sau lễ phát động Tết trồng cây, các địa phương, đơn vị cũng bắt tay vào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện trồng rừng tập trung và rừng phân tán theo các chương trình, dự án đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.Mỗi địa phương tuỳ điều kiện khác nhau để triển khai trồng rừng phù hợp. Vùng cao chú trọng trồng rừng phủ xanh đất trống - đồi trọc, chống xói mòn, tăng diện tích rừng trồng mới. Các vùng thấp tập trung trồng cây xanh tại trường học, cơ quan, khu công nghiệp, khu dân cưnhằm tạo môi trường thông thoáng, tạo cảnh quan đô thị.ông Bùi Văn Chúc, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp cho biết: Năm 2011, nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh là tập trung vào trồng cây phân tán tại các địa phương, trường học, giải quyết vấn đề cây bóng mát, cung cấp gỗ nguyên liệu cho người dân. Phấn đấu đến cuối năm trồng mới thêm 8.000 ha rừng các loại. Bên cạnh trồng mới diện tích rừng, đơn vị chú trọng tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên rừng hiện có, thực hiện tốt công tác phòng cháy - chữa cháy, tiếp tục giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng.

 

 

                                                                                          Đinh Thắng

 

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục