ĐVTN thành phố Hòa Bình ra quân dọn vệ sinh bờ kè sông Đà

ĐVTN thành phố Hòa Bình ra quân dọn vệ sinh bờ kè sông Đà

(HBĐT) - Trong năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh - thiếu niên của thành phố Hòa Bình không ngừng được đẩy mạnh. Các hoạt động đoàn ngày càng phong phú, đa dạng và phù hợp với thực tế đã thu hút sự tham gia của đông đảo ĐV-TN. Qua đó huy động sức lực, trí tuệ của thế hệ trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

 

Là một đơn vị trung tâm của tỉnh, Thành Đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, giao tiếp trong ĐVTN như: tổ chức các buổi tư vấn tại cộng đồng, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, sinh hoạt nhóm,... Hoạt động của các tổ, đội, nhóm, CLB cũng được duy trì thường xuyên với những nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực, hình thức sinh hoạt đa dạng phong phú. Trong năm, các cơ sở đoàn đã tổ chức được 52 buổi giao lưu, sinh hoạt, tuyên truyền về các nội dung, thu hút trên 6.000 lượt ĐVTN tham gia. Đặc biệt, Thành Đoàn cũng tập trung triển khai các cuộc thi tìm hiểu như: Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến anh hùng, “Đảng trong cuộc sống hôm nay với 12.726 bài thi tham gia.

 

ĐVTN đã tích cực, chủ động tham gia phong trào 5 xung kích phát triển KT-XH  và bảo vệ Tổ quốc do Đoàn TN các cấp của Thành phố tổ chức. Các cơ sở đoàn đã làm tốt công tác vận động ĐVTN giúp nhau học nghề, tự tạo việc làm, tích cực xóa đói - giảm nghèo. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 40 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, giải quyết việc làm cho trên 500ĐVTN.

 

Các hoạt động trong Tháng thanh niên”, “Chiến dịch TNTN hè thu hút đông đảo ĐVTN tham gia với các nội dung phong phú như: tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo, trị giá trên 20 triệu đồng; vệ sinh 4 km bờ kè sông Đà; trồng trên 10.000 cây xanh tặng gia đình chính sách; xây dựng 4 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng. Thành Đoàn đã phối hợp với Hội CTĐ thành phố tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo thu hút 375 ĐVTN đăng ký hiến máu, đã thu được 253 đơn vị máu; phối hợp với Phòng LĐ-TB & XH thành phố đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, thu hút gần 1.000 lượt ĐVTN tham gia.

 

Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được các cơ sở tích cực chủ động thực hiện, thường xuyên tuyên truyền, bồi dưỡng, theo dõi giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Do vậy, trong năm qua toàn thành phố đã có 80 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và có 73 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp, toàn thành phố đã có 11/15 đồng chí là Bí thư Đoàn xã, phường được bầu vào cấp ủy Đảng, 3 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ Thành phố. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội thành phố phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Hội trại thiếu nhi hè 2010 với các hoạt động như: thi trại đẹp, thi nét đẹp đội viên”, Hội chợ chia sẻ đồ dùng học tập, các trò chơi dân gian; tổ chức Liên hoan tiếng hát măng non và đạt giải nhất toàn đoàn khi tham gia hội thi cấp tỉnh.

 

Từ những kết quả đó, năm vừa qua, toàn thành phố đã có 9 tập thể,  11 cá nhân được nhận bằng khen BCH T.ư  Đoàn; tập thể cán bộ ĐVTN thành phố Hòa Bình vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010.

 

 

                                                                             Đặng Trang

                                                                          (Tỉnh Đoàn TN)

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục