Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 25/3, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Công an tỉnh đã tổ chức tổng kết chương trình phối hợp (CTPH) về công tác dân vận giai đoạn 2009 – 2010, triển khai CTPH giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự hội nghị có đại diện Cục V28 - Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo huyện uỷ, thành uỷ; lãnh đạo Ban Dân vận và Công an huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Hai năm qua, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ ban hành nhiều văn bản thiết thực đối với công tác đảm bảo ANTT. Các huyện, thành phố đã tổ chức 556 cuộc tuyên truyền, vận động 69.500 lượt người về nội dung xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thực hiện QCDC, nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng - chống âm mưu “Diễn  biến hoà bình” của các thế lực thù địch…. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận cấp uỷ các cấp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng ở các địa bàn, vùng, lĩnh vực trọng yếu. Chỉ đạo xây dựng, củng cố  phong trào “Toàn dân BV ANTQ” với các mô hình “Dân vận khéo” tạo thế trận an ninh vững chắc…Từ những kết quả đạt được của CTPH đã góp phần quan trọng củng cố khối ĐĐK toàn dân tộc, nhất là góp phần xây dựng lực lượng  Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phát huy thành tích đạt được, CTPH thực hiện công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Công an tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 đề ra 6 nội dung trọng tâm: tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác Dân vận; tập trung giúp cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách KT – XH, ANTT ở cơ sở liên quân đến công tác dân vận và xây dựng thế trận ANND; nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS công an; nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội có liên quan đến quyền, lợi ích trực tiếp của nhân dân; phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm công tác dân vận của chính quyền trong lực lượng Công an”; nắm tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; cùng với  các ban, ngành liên quan xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng vào DTTS và lực lượng cốt cán trong tôn giáo...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong CTPH của 2 ngành. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, trong thời gian tới, hệ thống dân vận cấp uỷ và lực lượng công an cần bám sát thực hiện các nội dung CTPH đã đề ra. Đồng thời, 2 ngành tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các chủ trương, biện pháp giúp các cấp, ngành, hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, TTATXH, giữ gìn ANCT vững chắc. Thực hiện tốt công tác dân vận, gắn kết chặt chẽ các phong trào cách mạng ở địa phương…

 

                                                                

                                                                             Hoàng Nga

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục