Nhiều hộ dân xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) đã đưa cây mía trở thành chủ lực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Nhiều hộ dân xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) đã đưa cây mía trở thành chủ lực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

(HBĐT) - Đảng bộ xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) hiện có 13 chi bộ (8 chi bộ thôn xóm, 4 chi bộ nhà trường, cơ quan) và 163 đảng viên. Từ lâu, Đảng bộ đã xoá được tình trạng “trắng” đảng viên chi bộ tại các xóm. Năm 2010, Đảng bộ được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng TS - VM. Trong nhiệm kỳ (2005-2010) và nhiệm kỳ khoá 23 (2010-2015), Đảng bộ đã và đang có nhiều giải pháp tích cực nhằm tạo sức bật mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói-giảm nghèo.

 

Theo đồng chí Bùi Đình Lập, Bí thư Đảng uỷ, Vĩnh Tiến có khá nhiều thuận lợi nhưng vẫn chưa khai thác hết, đồng thời vẫn còn những hạn chế trong phát triển KT-XH. Cụ thể như: chưa tạo được những bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, dù có đường quốc lộ đi qua. Nhiều hộ dân chưa chủ động trong nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế gia đình. Vẫn còn xóm Suối Rèo, xóm người Dao duy nhất của xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn....Nắm bắt đúng thực trạng phát triển, trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở định hướng của Huyện uỷ Kim Bôi, Đảng bộ tập trung xây dựng nhiều nghị quyết chuyên đề và triển khai các chương trình hoạt động như: xây dựng chi bộ TS - VM, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên tại cơ sở; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường; trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò; xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao ở xóm Thao Cả; luôn quan tâm, định hướng tới chi bộ, xóm còn nhiều khó khăn (như xóm Suối Rèo); chú trọng phát triển nguồn nhân lực...Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ đã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động, đồng thời xây dựng thí điểm các mô hình tại cơ sở. Thực tế cho nhất, trong nhiệm kỳ 2005-2010, Vĩnh Tiến đã, đang từng bước tiếp cận hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện, tỉnh. Xã đã chú trọng chuyển giao KH-KT cho bà con. Năm 2010, xã đã mở được 7 lớp với các chuyên đề: kỹ thuật thâm canh lúa, ngô, nuôi gà thả vườn và chăn nuôi lợn... Cùng với 171 ha lúa/năm (đạt trên 50 tạ/ ha) hàng năm, xã còn trồng được 200 ha ngô lai. Trong đó, năng suất ngô đã tăng lên từ 40-45 tạ/ha. Hướng chuyển một số diện tích lúa bấp bênh sang trồng ngô, màu, mía tím đã khá phổ biến ở nhiều xóm (toàn xã có khoảng 100 ha mía tím) cùng các cây trồng có tính hàng hoá khác như: rau đậu, lạc, dưa... Nhiều xóm, bản tuỳ điều kiện để lựa chọn ngành nghề, cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhiều năm qua, 1/3 hộ dân ở xóm Thao Cả đã tích cực đưa giống mới vào thâm canh theo mô hình 2 vụ lúa, 1 vụ màu. Xóm Kim Đức thúc đẩy phát triển TTCN, dịch vụ và chăn nuôi; phát huy lợi thế có đường Trường Sơn( đi Bãi Lạng) chạy qua. Tại nơi này, hiện có 20 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, thu hút khá đông lao động nơi đây. Xóm 168 chuyên về trồng rừng và chế biến gỗ (hiện có 10 cơ sở sản xuất).

 

Nổi bật trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Vĩnh Tiến là xóm Đồng Ngoài. Sau nhiều năm canh tác ngô, lúa, cách đây 15 năm, chi bộ Đảng đã có những chỉ đạo đúng hướng đồng bào làm quen với phát triển trồng mía tím, mía trắng trên đồng bãi, đất đồi ( hiện có khoảng 40 ha). Nhiều ông chủ trẻ đã xuất hiện nhờ trồng mía như gia đình anh Bùi Văn Năng ( giải thưởng Lương Đình Của) của T.Ư Đoàn; mỗi năm có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng từ mía. Gia đình anh Bùi Văn Điệp nhờ có nguồn thu ổn định từ mía (mỗi năm cho thu gần 100 triệu đồng) đã mở rộng phát triển sản xuất (nuôi cá, mua ôtô vận chuyển vật liệu). Trước đây, xóm Suối Rèo của đồng bào Dao chỉ quen phát nương, trồng lúa. Khi cây cam giấy mất đi ưu thế (đặc sản một thời ở nơi đây), người dân Suối Rèo đã tập trung trồng bương, luồng. Hiện nay, số diện tích bương, luồng của xóm có khoảng 100 ha (xóm có 70 hộ, 365 nhân khẩu). Nhiều hộ có nguồn thu khá từ rừng bương, luồng tạo dựng cuộc sống ngày một ổn định, sung túc hơn như gia đình anh Phùng Sinh Đại, Triệu Hồng Xuân. 90% số hộ ở Suối Rèo có nhà xây kiên cố...

 

Đời sống của người dân Vĩnh Tiến đã có những thay đổi đáng kể. Hiện nay đã có 3/8 xóm đạt làng văn hoá ( xóm Vó Cối, Thao Cả, thôn 168). Trường tiểu học Vĩnh Tiến B đã phấn đấu thành trường chuẩn quốc gia. Nói về bước phát triển của xã trong năm 2011, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Xã đang từng bước đưa nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 vào cuộc sống; nỗ lực tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp; quan tâm đến hệ thống tưới tiêu điều tiết nước và rà soát về phát triển TTCN, dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời có những giải pháp mới trong phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn./.

                                                                                          Bùi Huy

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục