Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tặng lực lượng vũ trang thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai tặng lực lượng vũ trang thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2011) và 125 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2011), các địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như: tổ chức mít tinh kỷ niệm, họp mặt các cán bộ chủ chốt, lão thành cách mạng, tổ chức đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước...

 

* Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 29/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 36 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trần Đại Quang, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và đại diện đồng bào các giới của thành phố.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân khẳng định chiến thắng ngày 30/4 và Đại thắng mùa Xuân 1975 vĩ đại, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, là thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người của nhân dân ta, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; đồng thời là thắng lợi của lương tri thời đại và nhân tân, phẩm giá loài người trước cường quyền, bạo lực phi nghĩa.

Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân 1975, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, xứng đáng với danh hiệu Thành phố Anh hùng, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ và nhân dân thành phố nguyện đoàn kết một lòng, ra sức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ thành phố; tập trung xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ năm đầu. Thành phố ra sức thực hiện đổi mới, chỉnh đốn, làm cho Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; đẩy mạnh việc học tập và lam theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng các tập thể, cá nhân của thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (LLVTND) lần thứ hai tặng lực lượng vũ trang thành phố. Chủ tịch nước cũng đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 6 cá nhân thuộc Ban binh vận Trung ương Cục miền Nam; tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tập thể, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 44 tập thể và cá nhân của thành phố.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

* Tây Ninh: Ngày 29/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng với sự có mặt của trên 500 đại biểu là cán bộ chủ chốt, lão thành cách mạng, đại diện Quân khu 7, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, các chức sắc, chức việc, già làng, trưởng ấp tiêu biểu…Đặc biệt, dự cuộc họp mặt này, có 125 đại biểu là cựu Đội Thanh niên Xung phong 2311 Hoàng Lê Kha Tây Ninh, đơn vị vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND .

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã ôn lại truyền thống anh hùng cách mạng của quân dân cả nước nói chung, Tây Ninh nói riêng và bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vì độc lập, thống nhất đất nước và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Sau giải phóng, từ một tỉnh nghèo vùng chiến địa với hơn 80% dân số sống bằng nghề nông nghiệp, những năm gần đây mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 14%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 28 triệu đồng/năm, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm dưới mức 3%. An ninh chính trị, trật tự xã hội trong nội địa và khu vực biên giới được bảo đảm, hệ thống chính quyền ngày được củng cố và nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Trước mắt, quan tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Nghị quyết số 11 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh đề ra.

Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đội TNXP 2311 Hoàng Lê Kha Tây Ninh; trao nhiều huân chương cao quý các hạng cho 77 đồng chí cách mạng lão thành đã có công to lớn trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

* Cà Mau: Ngày 29/4, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và công bố các quyết định tặng danh hiệu cho các tập thể, cá nhân có công trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Nhân dịp này, Chủ tịch nước truy tặng, phong tặng 8 tập thể, 21 cá nhân danh hiệu “Anh hùng LLVTND ” và 48 bà mẹ danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau ôn lại truyền thống cách mạng anh hùng của toàn dân tộc, với chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 của thế kỷ trước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước... Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, 36 năm qua, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Cà Mau nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tập trung các nguồn lực phát riển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cà Mau tích cực thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm nay, tiếp tục tạo đà phát triển cho những năm tiếp sau (2011 - 2015). Cà Mau phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 12%/năm, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản, với mục tiêu đạt bình quân 1 tỷ USD/năm kim ngạch xuất khẩu từ nay đến năm 2015; tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển các đô thị động lực, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và người có công với nước...

* Vĩnh Long: Ngày 29/4, phát biểu trong buổi họp mặt với các cán bộ lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ, chiến sĩ, các nhân sĩ, trí thức trong tỉnh nhân kỷ niệm chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và sinh nhật Bác Hồ 19/5, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định: năm 2011, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Vĩnh Long tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đến năm 2015 trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực.

Để đạt được mục tiêu đó, Vĩnh Long đang huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... Các giải pháp tập trung của tỉnh năm 2011 là thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu; cải thiện môi trường đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng lợi thế cho phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trên mọi lĩnh vực…Trước mắt, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục những yếu kém, đặc biệt là các khó khăn về an sinh xã hội như tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao (10,23%), tỉ lệ hộ dân sử dụng nước máy tập trung còn thấp, nhà ở tạm bợ dột nát còn nhiều (3.000 căn)…

* Cần Thơ: Ngày 29/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm ngày Quốc tế lao động. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã tới dự.

 

 Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm ngày Quốc tế lao động tại Cần Thơ.
Ảnh: Chinhphu.vn


Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, chiến thắng mùa Xuân năm 1975 là một mốc son lịch sử chói lọi, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc ta, đó là kỷ nguyên của độc lập, tự do đi lên chủ nghĩa xã hội. “Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ tự hào đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975”.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong những năm qua, Cần Thơ đã giành được những thành quả quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. GDP giai đoạn 2005 – 2010 tăng bình quân 15,13%; thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hoạt động dịch vụ phát triển mạnh; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được kiện toàn; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữa vững…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ khẳng định quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; thực hiện bằng được mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020 xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong, là địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp vào trước năm 2020…

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng vững bước đưa thành phố tiến lên, trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; thực hiện tốt đợt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng…

* Nam Định: Nhiều phim truyện, phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề tài cách mạng cũng như về chủ quyền biển đảo, lịch sử Quốc hội Việt Nam...đã và đang được trình chiếu tại khắp các địa phương trong tỉnh Nam Định. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đợt cao điểm chiếu phim tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5 do Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng (Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch), phối hợp với phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố, các đồn biên phòng trong tỉnh tổ chức.

Theo kế hoạch, trong suốt sự kiện văn hoá này (kéo dài từ ngày 22/4 đến ngày 31/5/2011), các bộ phim truyện và tài liệu nổi tiếng của Điện ảnh Việt Nam như "Vượt qua bến Thượng Hải" (Hãng phim Hội Nhà văn), "Đừng đốt", "Hà Nội mùa Đông năm 46" (Hãng phim truyện Việt Nam)...phóng sự truyền hình về chuyến thăm của đoàn đại biểu tỉnh Nam Định tại huyện đảo Trường Sa... sẽ được trình chiếu tại các rạp, cơ quan, trường học, các đồn biên phòng và các xã có đồn biên phòng đóng quân tại các huyện ven biển gồm Hải Hậu, Nghĩa, Hưng, Giao Thuỷ và Xuân Trường.

* Hải Dương: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức Triển lãm ảnh tư liệu - thời sự, tranh cổ động năm 2011, chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Triển lãm gồm ba phần: Phần thứ nhất giới thiệu về bộ ảnh tư liệu do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phát hành với chủ đề “Quốc hội Việt Nam - Đổi mới và Hội nhập”; khái quát một số hình ảnh về sự ra đời, quá trình phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế của Quốc hội Việt Nam đồng thời giới thiệu một số bức tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Phần hai trưng bày một số bức ảnh tiêu biểu ghi lại các hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh Hải Dương từ đầu năm đến nay. Phần ba giới thiệu 92 bức tranh cổ động của 35 hoạ sỹ tỉnh Hải Dương.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Đinh Thu Mai với tác phẩm “Tất cả cử tri hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”; 2 giải nhì cho tác giả Hà Huy Chương với tác phẩm “Tổ quốc ta thênh thang nắng và mênh mông gió, ngút ngàn xanh dưới ánh sáng mặt trời” và tác giả Nguyễn Thị Ánh với tác phẩm “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, còn trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm tiêu biểu khác. Triển lãm mở cửa đến ngày 23/5.

* Lào Cai: Kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, ngày 28/4, tại Sa Pa, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã tổ chức lễ xuất phát leo núi cắm cờ Đoàn trên đỉnh Fansipan năm 2011; đồng thời thực hiện chương trình hành động "Vì môi trường sinh thái" tại Vườn quốc gia Hoàng Liên. Tham gia đoàn leo núi ngoài 50 vận động viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đang công tác trên địa bàn tỉnh còn có đại diện lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn viên đến từ Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Lai Châu; phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Chương trình leo núi diễn ra trong hai ngày 28 và 29/4. Trong đó, dành phần lớn thời gian cho việc trồng cây, thu gom xử lý rác, nắm thực tế về môi trường du lịch leo núi để đề xuất, kiến nghị hướng phát triển du lịch sinh thái tốt hơn theo hướng thu hút ngày càng đông khách, nhưng vẫn đảm bảo thân thiện với môi trường. Ngay sau lễ xuất phát, đoàn leo núi đã trồng được hàng trăm cây xanh dọc hai bên lối đi những khu vực bị cháy trước đó. Tối 28/4, đoàn leo núi sẽ nghỉ chân ở điểm cao 2.800 mét và tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại đây. Ngày 29/4, đoàn tiếp tục chinh phục đỉnh Fansipan, tổ chức lễ cắm cờ Đoàn trên đỉnh Fansipan và trao chứng nhận cho 10 người về đích đầu tiên cũng những những người có ý tưởng và đề xuất hay về bảo vệ môi trường gắn với du lịch ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

                                                         Theo DangCongSan.vn

Các tin khác


Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục