Ông Đinh Thế Huynh, UVBCT, Bí thư T.ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.ư và các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII tiếp xúc đại biểu cử tri huyện Lương Sơn

Ông Đinh Thế Huynh, UVBCT, Bí thư T.ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.ư và các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII tiếp xúc đại biểu cử tri huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 9/5, tại đơn vị bầu cử số 1 huyện Lương Sơn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm các ông, bà: Đinh Thế Huynh, UVBCT, Bí thư T.ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.ư; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh; Đinh Thị Diển, Viện phó VKSND huyện Kim Bôi; Bạch Thị Hương Thủy, chuyên viên VKSND tỉnh và Phạm Duy Tỉu, Giám đốc Công ty TNHH Bình Anh Hòa Bình đã tiếp xúc đại biểu cử tri các xã Hòa Sơn, Tân Vinh, Nhuận Trạch, thị trấn Lương Sơn và ban, ngành, đoàn thể của huyện Lương Sơn. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; Nghiêm Phú Doãn, TT UB MTTQ tỉnh.

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri huyện Lương Sơn đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII đơn vị bầu cử số 1. Chương trình hành động các ứng cử viên trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri nêu rõ: Với cương vị là cán bộ, đảng viên và nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu QH khóa XIII sẽ làm hết sức mình để phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước; góp phần cùng Đoàn đại biểu QH tỉnh thực hiện tốt chức năng lập pháp, kiểm tra, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Các ứng cử viên cũng đề cập đến một số vấn đề  khác như: lao động việc làm, công tác xóa đói - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; thu hút các dự án đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; phòng - chống tham ô, lãng phí; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, dành nhiều thời gian để tham dự các kỳ họp của Quốc hội, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới QH và các Bộ, ngành chức năng trong các kỳ họp.

 

Các ý kiến phát biểu tại buổi tiếp xúc của đại biểu cử tri huyện Lương Sơn đều bày tỏ sự tin tưởng các ứng cử viên trúng cử ĐBQH khóa XIII sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, là cầu nối giữa cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước đến với nhân dân. 

 

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Đinh Thế Huynh, UVBCT, Bí thư T.ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.ư đã chân thành cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, thiết thực của cử tri. Đồng chí bày tỏ mong muốn, cử tri huyện Lương Sơn tiếp tục nghiên cứu kỹ hồ sơ của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng nhất vào QH khóa XIII, nghiêm chỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trên tinh thần dân chủ và đúng luật. Cũng tại buổi tiếp xúc, Đồng chí Đinh Thế Huynh, cũng đã tiếp thu đầy đủ các nguyện vọng và ý kiến kiến nghị của cử tri.

 

Buổi chiều, đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị bầu cử số 1 huyện Lương Sơn tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Cao Răm.

 

 

* Cùng ngày, tại đơn vị bầu cử số 2 huyện Yên Thủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, gồm các ông, bà: Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Nguyễn Tiến Sinh, Bí thư huyện ủy Đà Bắc; Nguyễn Thị Chiến, Kiểm soát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thuỷ đã tiếp xúc đại biểu cử tri các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thủy.

 

     

Ông Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII tiếp xúc cử tri huyện Yên Thủy.

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Các ứng cử viên đã báo cáo dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIII. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh, thực hiện các chương trình phát triển KT – XH, đào tạo đội ngũ cán bộ, quan tâm chăm sóc và đạo tạo thế hệ trẻ, thường xuyên liên hệ với cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri.

 

Đại biểu cử tri huyện Yên Thủy đã bày tỏ niềm phấn khởi được tiếp xúc và gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XII; tin tưởng vào phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ của các ứng cử viên. Khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XIII, đề nghị đại biểu tăng cường mối liên hệ với cử tri. Qua đây, cử tri huyện Yên Thuỷ đã trình bày mong muốn về việc được đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trong đó trước mắt là cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12B; đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, hệ thống điện… Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ mong muốn được quan tâm đầu tư hơn nữa đến cơ sở vật chất của ngành y tế, giải quyết vấn đề an sinh xã hội….

 

Ý kiến cử tri đã được các ứng cử viên tiếp thu và tổng hợp để chuyển tải đến Quốc hội và các Bộ, ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

* Chiều cùng ngày, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh gồm các ông, bà: Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Nguyễn Tiến Sinh, Bí thư huyện ủy Đà Bắc; Nguyễn Thị Chiến, Kiểm soát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thuỷ đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lạc Thuỷ. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có đông đảo cử tri là đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể và 15 xã, thi trấn của huyện Lạc Thuỷ.

 

    

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII tiếp xúc cử tri huyện Lạc Thủy.

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Các ứng cử viên đã báo cáo dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIII. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh, thực hiện các chương trình phát triển KT – XH, đào tạo đội ngũ cán bộ, quan tâm chăm sóc và đạo tạo thế hệ trẻ, thường xuyên liên hệ với cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri.

 

Đại biểu cử tri huyện Lạc Thuỷ đã thể hiện niềm tin tưởng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII. Cử tri huyện Lạc Thuỷ đã bày tỏ một số nguyện vọng như: thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quóc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, chăm sóc hộ nghèo gia đình chính sách, thực hiện việc cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho địa phương phát triển KT – XH….

phahunye

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và thiết thực của các ứng cử viên. Đồng chí đã tiếp thu ý kiến, trao đổi, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đồng thời, tiếp tục tổng hợp các kiến nghị của cử tri để trình lên Quốc hội.

 

                                                                   Đức Phượng -  Dương Liễu

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục