Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, Toàn quyền Australia Quentin Bryce và phu quân thăm chính thức Việt Nam.

 

Sau cuộc gặp với doanh nghiệp Việt Nam - Australia chiều 8-5 tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội, lễ đón chính thức diễn ra sáng nay (9-5) tại Phủ Chủ tịch đánh dấu chuỗi hoạt động của Toàn quyền Australia Quentin Bryce trong chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức từ năm 2008 đến nay. Chuyến thăm kéo dài một tuần (từ ngày 8 đến 14-5) của Toàn quyền Quentin Bryce sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Australia phát triển mạnh mẽ hơn trên mọi lĩnh vực.

Với trọng tâm đối ngoại là tăng cường quan hệ với các nước châu Á - Thái Bình Dương, Australia ngày càng đánh giá cao vai trò cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực. Sau khi hai bên nhất trí nâng quan hệ lên thành Đối tác toàn diện vào tháng 9-2009, quan hệ Việt Nam - Australia - hai quốc gia có vị trí địa - chiến lược quan trọng trên Vành đai Thái Bình Dương - ngày càng khởi sắc và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho hai nước. Điều này đã được minh chứng rõ khi chuyến thăm Việt Nam của Toàn quyền Quentin Bryce chỉ diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam ngày 13-4 vừa qua.

Là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia những năm qua không ngừng tăng, đạt gần 3,8 tỷ USD vào năm 2010 (tăng 14% so với năm 2009) và gần 600 triệu USD chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm nay. Tính đến tháng 3-2011, Australia có 238 dự án tại nước ta, với tổng vốn đầu tư 1,17 tỷ USD, đứng thứ 20/92 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Điều đáng nói, các dự án ODA của Australia được triển khai rất hiệu quả tại Việt Nam, khi giải ngân vốn luôn đạt 100%. Một loạt dự án ODA lớn được ví như biểu tượng của quan hệ hai nước như Dự án xây Cầu Mỹ Thuận (68 triệu AUD); Dự án cấp nước ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Long An (25 triệu AUD) và các dự án khác về cấp nước sạch, chăm sóc sức khỏe, kiểm soát nguồn nước và môi trường… ngày càng đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ngoài ra, giáo dục là lĩnh vực Australia ưu tiên hàng đầu dành cho Việt Nam với 225 suất học bổng sau đại học/năm. Việt Nam hiện là nước có số sinh viên theo học lớn nhất (gần 25.000 người) tại xứ sở Kangaroo... Trong một phát biểu gần đây với Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành, bà Toàn quyền Quentin Bryce rất ấn tượng với tinh thần chịu khó cũng như kết quả học tập tốt của học sinh, sinh viên Việt Nam tại Australia khi khẳng định rằng, họ sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Theo bà, đây sẽ là cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Với nền móng hơn 38 năm quan hệ hữu nghị hợp tác, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này của Toàn quyền Quentin Bryce có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Australia, đặc biệt là cụ thể hóa Chương trình Hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2010-2013 được Thủ tướng hai nước ký vào năm ngoái, nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

 
                                                                                        Theo HNM
 
 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục