(HBĐT) - Đi trên con đường được bê tông hóa dài gần 2 km của xóm Mận thấy được hiệu quả rõ nét và tính thiết thực trong hoạt động của Hội Nông dân xã Văn Sơn (Lạc Sơn). Đó là con đường của sự quyết tâm, đồng thuận của các hội viên chi hội. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các hội viên nông dân đã đóng góp ngày công, kinh phí để con đường sớm hoàn thiện. Không chỉ ở xóm, mà các xóm khác chi Hội Nông dân đã “đồng hành” cùng nông dân trong phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng ấm no…
Đồng chí Bùi Văn Nin, Phó bí thư TT Đảng ủy xã, từng nhiều năm làm Chủ tịch Hội nông dân xã cho rằng, Phong trào Hội Nông dân xã Văn Sơn mạnh như hiện nay, không phải có trong ngày một, ngày hai, mà cả quá trình xây dựng bền bỉ trong nhiều năm. Điều mà Hội đang có ưu thế lớn là luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Mặt khác, Hội luôn được đặt trong một “guồng quay” có hệ thống của cả hệ thống chính trị của xã: từ sự phân loại, đánh giá hàng tháng, hàng quý của phong trào thi đua yêu nước, đến các vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH. Trong hệ thống đó, Hội Nông dân Văn Sơn đã, đang khẳng định mình bằng những kết quả hoạt động có chất lượng. Hiện, Hội Nông dân xã có 530 hội viên (14 chi hội). Trong 5- 7 năm gần đây, Hội đã tích cực tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tương trợ, giúp đỡ nhau. Đồng thời, Hội tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; mua trả chậm 350 tấn phân hóa học, 66 máy nông nghiệp nhỏ (trong tổng số gần 200 máy của toàn xã), 5 ô tô phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân được 64 triệu đồng; tín chấp cho nông dân vay vốn ngân hàng 7,8 tỷ đồng và 700 hộ nông dân đã được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình…Cũng trong 4 năm gần đây, Hội Nông dân xã đã phối hợp chặt chẽ với ngành, đoàn thể tổ chức nhiều chương trình học nghề, tập huấn KH - KT cho nông dân với 20 lớp, 600 lượt học viên về sản xuất mây - tre đan, kỹ thuật thâm canh ngô, lúa, mía, nuôi lợn thịt, nuôi bò sinh sản, nuôi gà thả vườn… Hội cũng đã phối hợp tổ chức 2 lớp sản xuất giống nông hộ cho 60 học viên và đã sản xuất được trên 1 tấn giống các loại đạt tiêu chuẩn. Người nông dân và hội viên có kinh nghiệm, kiến thức về thâm canh nên năng suất, sản lượng cây trồng ngày càng tăng ( năng suất lúa luôn ở mức từ 55-60 tạ/ha (285 ha/2 vụ) và năng suất ngô trên 40 tạ/ha (115 ha ngô đông). Nhiều cây trồng mới, ngành nghề mới đã, đang được các hội viên thử nghiệm và đạt được hiệu quả kinh tế rõ nét: phát triển nghề rừng, mây tre đan xuất khẩu, trồng mía… Những nỗ lực của Hội và các hội viên đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và công cuộc xóa đói-giảm nghèo của Văn Sơn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 36% xuống còn 18% (tiêu chí cũ); số hộ khá tăng lên chiếm 9%; đã có 8/13 xóm được công nhận là làng văn hóa…
Có được những thành tích đáng kể trong công tác, Hội Nông dân xã đã được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Hội cũng đã từng là lá cờ đầu về công tác hội nông dân huyện và 2 lần được UBND huyện khen thưởng.
Bùi Huy