Đồng chí Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.

Đồng chí Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.

Trong ngày làm việc thứ hai của chuyến thăm Nhật Bản, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Naôtô Can (Naoto Kan), tiếp Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản, lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN).

 

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Naôtô Can, đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ tình đoàn kết, sự chia sẻ và cảm thông về những tổn thất do thiên tai gây ra đối với nhân dân Nhật Bản, khẳng định Việt Nam sẽ làm tất cả trong khả năng để hỗ trợ Nhật Bản vượt qua khó khăn và tin tưởng Nhật Bản sẽ sớm khôi phục kinh tế để tiếp tục phát triển.

Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Nhật Bản dành mức ODA cao cho Việt Nam, coi đó là thiện chí và cam kết chính trị của Chính phủ Nhật Bản nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì và tăng ODA cho Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Can tới Việt Nam tháng 10/2010, trong đó có các dự án lớn mà hai bên quan tâm.

Cũng tại cuộc gặp, đồng chí Trương Tấn Sang đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng chí đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong gần 40 năm qua và khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam là thúc đẩy thực chất, toàn diện quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh của châu Á” giữa hai nước. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị hai nước tăng cường gặp gỡ cấp cao, mở rộng trao đổi đoàn các cấp, lấy năm 2013 là “Năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản" và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, đồng chí trân trọng mời Nhật hoàng, Hoàng hậu, các thành viên Hoàng gia Nhật Bản và Thủ tướng Can thăm Việt Nam.

Thủ tướng Can cảm ơn tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ kịp thời của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản sau thảm họa động đất-sóng thần. Ông đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010 với việc tổ chức thành công các hội nghị liên quan.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Can cũng đánh giá cao các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước về những dự án lớn và cam kết nỗ lực thực hiện các dự án đó.

Về đề xuất phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của đồng chí Trương Tấn Sang, Thủ tướng Can cam kết Nhật Bản sẽ tích cực xây dựng các chương trình kỷ niệm sự kiện này. Ông cũng khẳng định sẽ chuyển lời mời thăm Việt Nam của đồng chí Trương Tấn Sang tới Nhật hoàng và Hoàng hậu.

* Trong cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Cadưô Sii (Kazuo Shii), đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mà nhân dân Nhật Bản phải gánh chịu trong trận động đất-sóng thần vừa qua, bày tỏ tin tưởng chắc chắn nhân dân Nhật Bản sẽ sớm vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, với việc bầu ra ban lãnh đạo mới và thông qua cương lĩnh bổ sung 2011, kế hoạch phát triển kinh tế trong 5-10 năm tới. Đồng chí khẳng định đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ không thay đổi với chủ trương tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đảng cộng sản và các chính đảng trên thế giới, trong đó có tăng cường giao lưu, trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản. Đồng chí cảm ơn sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Nhật Bản dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước. Đồng chí đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Nhật Bản trong cuộc đấu tranh vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân, đồng thời tin tưởng quan hệ giữa hai đảng sẽ tiếp tục phát triển.

Về phần mình, Chủ tịch Sii cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Nhật Bản trong thảm họa vừa qua. Chủ tịch Sii nhắc lại chuyến thăm Việt Nam và cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2007, trong đó lãnh đạo hai đảng đã thỏa thuận xây dựng quan hệ ở tầm cao mới dựa trên 3 nguyên tắc: góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước; hợp tác vì hòa bình và phồn vinh của châu Á và thế giới; tiến hành giao lưu, trao đổi lý luận giữa hai đảng. Theo kế hoạch, cuộc trao đổi lý luận lần thứ 4 giữa hai đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào mùa Hè năm nay.

Đồng chí Sii tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Trương Tấn Sang, quan hệ giữa hai đảng và hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

* Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Yôsihicô Nôđa (Yoshihiko Noda), đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản ở mức tối đa và tin tưởng nhân dân Nhật Bản sẽ kiên cường vượt qua khó khăn để khôi phục, phát triển đất nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng khẳng định Việt Nam sẽ thúc đẩy thực thi những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Can hồi tháng 10 năm ngoái, đồng thời hy vọng Bộ trưởng Nôđa sẽ góp phần tích cực vào sự hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Nôđa cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Nhật Bản trong thảm họa. Ông khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện viện trợ ODA đã cam kết với Việt Nam, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trong đó có hệ thống thông quan điện tử và giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực.

* Trong cuộc gặp với Chủ tịch JICA Xađacô Ôgata (Sadako Ogata), đồng chí Trương Tấn Sang cảm ơn JICA đã tích cực hợp tác thực hiện các dự án trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam đã sử dụng vốn ODA của Nhật Bản rất hiệu quả để cải thiện cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị JICA hợp tác nhiều hơn với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, như thành lập trường Đại học Nhật Bản và các trường dạy nghề.
 
Đáp lại, bà Ôgata cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai, đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam và cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở và đào tạo nguồn nhân lực.

                                                                  Theo DangCongSan.vn

Các tin khác


Đảng bộ xã Tú Lý khẳng định vai trò lãnh đạo

Sau sáp nhập, xã Tú Lý có địa bàn rộng, dân số đông. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục