Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu định hướng cho ngành về các buổi tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu định hướng cho ngành về các buổi tuyên truyền trong thời gian tới.

(HBĐT) - Ngày 1/7, tại huyện Lạc Thuỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và Trung tâm BDCT 6 tháng đầu năm 2011, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

 

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư,  toàn ngành Tuyên giáo tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn những nội dung theo kế hoạch và đạt được những kết quả nổi bật. Ngành  đã giúp cấp uỷ Đảng hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền  kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ngành đã tham mưu giúp các cấp uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp các cấp uỷ Đảng tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện một số chương trình hành động của Tỉnh uỷ; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư Đảng; tham mưu giúp các cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Từ nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, công tác tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị và lịch sử Đảng, thông tin công tác tuyên giáo, văn hoá - văn nghệ đến sưu tầm tư liệu, nghiên cứu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm, đội ngũ BCV-TTM các cấp đã tổ chức được 458 buổi thông tin thời sự, phục vụ cho 46.548 lượt người nghe.  Đối với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, đến ngày 20/6 đã mở được 173 lớp với 11.429 học viên. Công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian qua đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố lòng tin của đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu quan trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đã đề ra 13 nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2011.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng với việc ghi nhận những thành tựu mà ngành đã đạt được, chỉ ra một số mặt hạn chế, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề ra một số định hướng:  ngành cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, tập trung tham mưu giúp Tỉnh uỷ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh  lần thứ XV vào cuộc sống; có những giải pháp để công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Nắm vững tư tưởng, tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay để tham mưu cho cấp ủy có sự chỉ đạo điều hành đúng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng, tránh nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong vấn đề này, cần coi trọng phương thức tuyên truyền miệng. Tập trung tuyên truyền lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh; lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh lần thứ nhất và các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của TƯ, của tỉnh. Đẩy mạnh CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình mới. Đối với các Trung tâm BDCT cần làm  tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

                                                                               

 

                                                                                  Bùi Huy

 

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục