Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 13/7, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, 6 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 59 vụ TNGT đường bộ, làm chết 57 người, bị thương 46 người. So với cùng kỳ năm 2010 tăng 10 vụ, tăng 13 người chết. Lương Sơn, Yên Thủy, Tân Lạc, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình là những địa phương có TNGT tăng cao cả về số vụ và số người chết. Các huyện: Mai Châu, Lạc Sơn, Kim Bôi và Kỳ Sơn có TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí. 6 tháng qua, tỉnh không có TNGT đường thủy xảy ra. Thường trực Ban ATGT tỉnh đã nghiêm túc đánh giá nguyên nhân TNGT gia tăng là do ý thức chấp hành các quy định về TTATGT của người tham gia giao thông chưa tự giác và còn nhiều hạn chế, tình trạng vi phạm tốc độ, chiếm đường, lạng lách, vượt sai quy định, uống rượu, bia vẫn xảy ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đi vào chiều sâu, chưa tác động mạnh đến ý thức người tham gia giao thông; thiếu chế tài đủ mạnh để quản lý hoạt động vận tải, nhất là hoạt động vận tải khách bằng ô tô, nhiều doanh nghiệp còn buông lỏng quản lý, năng lực điều hành. Hạ tầng giao thông bất cập, trong khi đó,  các phương tiện vận tải tăng nhanh. Việc xử vi phạm về TTATGT chưa toàn diện và triệt để…

 

Tại hội nghị, các địa phương, lực lượng chức năng, các ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội đã phát biểu, phân tích những bất cập, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp đẩy mạnh công tác bảo đảm TTATGT, kiềm chế TNGT những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông; tăng cường công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tăng cường tuần tra,  kiểm soát và xử lý vi phạm.

 

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của các cấp, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT. Cơ bản thống nhất với những giải pháp bảo đảm TTATGT những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tình hình TNGT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Các cấp ngành, địa phương và tổ chức chính trị- xã hội cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên tuyền theo hướng đa dạng và hiệu quả, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo tuyên truyền, tổ chức ký cam kết thực hiện pháp luật về TTATGT. Tập trung giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, nhất là các khu vực lấn chiếm lòng lề đường; xử lý các điểm đen mất ATGT. Tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm về TTATGT. Phát động phong trào thi đua, nâng cao ý thức chấp hành các quy định TTAGT, kiềm chế đến mức thấp nhất TNGT.

                                                                                            

 

                                                                        Lê Chung

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục