Nhờ áp dụng KHKT vào sản xuất, năng suất cây trồng của huyện Kim Bôi không ngừng được tăng cao. 
Trong ảnh: Nông dân xã Tú Sơn được mùa ngô.

Nhờ áp dụng KHKT vào sản xuất, năng suất cây trồng của huyện Kim Bôi không ngừng được tăng cao. Trong ảnh: Nông dân xã Tú Sơn được mùa ngô.

(HBĐT) - Những ngày thu tháng tám lịch sử, chúng tôi về thăm lại Mường Động Anh hùng. Đi đâu cũng bắt gặp cờ hoa rực rỡ, không khí náo nức chào mừng ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được thể hiện rõ trong từng thôn, xóm và trên khuôn mặt của những người dân nơi đây.

 

Gặp gỡ chuyện trò với các vị cao niên, được biết, trong thời kỳ cách mạng tháng 8/1945, huyện Kim Bôi lúc đó thuộc 3 tổng của châu Lương Sơn là Thanh Nông, Kim Bôi và Tú Sơn. Do bị bọn phong kiến, lang, đạo bưng bít, kiềm tỏa chặt chẽ nên cuộc đời của hàng ngàn bà con luôn một nắng hai sương, thân phận làm tôi tớ, nô lệ. Dưới sự lãnh đạo của lực lượng cách mạng, nhân dân Kim Bôi đã vùng lên giành tự do. Khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 ở các xã trên địa bàn Kim Bôi diễn ra thuận lợi. Kẻ thù nhanh chóng đầu hàng, chính quyền cách mạng đại diện cho nhân dân lao động được lập ra. Đây là dấu mốc quan trọng, là cuộc đổi đời chưa từng có với người dân Kim Bôi. Mặc dù lúc này còn chung huyện Lương Sơn, Đảng bộ Kim Bôi chưa ra đời nhưng khí thế cách mạng của quần chúng lao động ở khắp nơi trong huyện đã khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến. Sau khi thành lập chính quyền cách mạng, nhân dân các dân tộc khắp nơi trong huyện phấn khởi bắt tay vào xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, kiên cường bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được.

 

Phát huy truyền thống anh hùng, cuộc sống người dân Mường Động hôm nay đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Toàn huyện đã có trên 21.000 hộ gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 87%. Với định hướng phát triển được cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề trong từng lĩnh vực đã tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào phát triển kinh tế trong toàn huyện. Các cấp, ngành vào cuộc cùng sự đồng thuận của nhân dân đưa nghị quyết vào cuộc sống đã tạo diện mạo mới cho bộ mặt KT -XH của huyện. Trong SXNN thực hiện chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các nghị quyết chuyên đề về dồn điền, đổi thửa; trồng cỏ nuôi trâu, bò; trồng rừng, cây ăn quả từng bước được triển khai. Các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được duy trì, chú trọng đầu tư như: mướp đắng, bí đỏ lấy hạt, dưa chuột. Công tác trồng rừng, QL&BVR dần được xã hội hóa. CN -TTCN, thương mại, dịch vụ, du lịch được chú trọng phát triển. Huyện đã quy hoạch các cụm CN, xúc tiến mời gọi đầu tư.  Một số điểm du lịch được đầu tư mở rộng, nâng cấp thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng như: khu du lịch suối khoáng Kim Bôi, thác Mặt trời - xã Kim Tiến, điểm Resort - xã Vĩnh Tiến... Trong 5 năm qua (2005-2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 10,4%. Tỷ trọng nông - lâm nghiệp còn 44,4%, tỷ trọng TTCN -XD tăng lên 20,5%, du lịch, dịch vụ đạt 35,1%. Bên cạnh đó, sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục  không ngừng được quan tâm, chăm lo. Toàn huyện hiện có 12 trường, 13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng tăng lên. Thu nhập bình quân của huyện đạt trên 8, 2 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 23%.

 

Đồng chí Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Bôi đã và đang phấn đấu không ngừng trong phát triển KT -VH-XH, củng cố, giữ vững QP -AN, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.  Tiếp nối truyền thống anh hùng quyết tâm xây dựng quê hương Mường Động ngày càng giàu đẹp.

 

                                                                                       Đinh Thắng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục