Sáng 14/11, tiếp Chủ tịch Thượng viện Bang California – Hoa Kỳ, Darrell Steinberg, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nhân Hoa Kỳ tới hợp tác, kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.


 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện
bang California (Hoa Kỳ) Darrell Steinberg. Ảnh: TTXVN


Nhiệt liệt chào mừng Ngài Darrell Steinberg và Đoàn Thượng viện Bang California tới thăm Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp, hai bên đang nỗ lực hướng tới quan hệ ở tầm cao hơn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bang California có rất nhiều người Việt Nam sinh sống, có quan hệ gắn bó, mật thiết với Việt Nam; tin tưởng, sau chuyến thăm của Đoàn, quan hệ Việt Nam và Bang California cũng như Hoa Kỳ sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam – Hoa Kỳ đã vượt qua rào cản quá khứ và đang hướng tới mục tiêu quan hệ hợp tác chặt chẽ, bền vững hơn dựa trên hợp tác của Chính phủ, Quốc hội, giới doanh nhân hai nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Đồng ý với Ngài Chủ tịch Thượng viện Bang California trong việc xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác vì lợi ích mỗi bên, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trải qua thời gian dài chiến tranh giành độc lập dân tộc, hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề, Việt Nam đang nỗ lực tiến hành công cuộc đổi mới, trong đó có việc đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với các quốc qua, vùng lãnh thổ, khu vực trên thế giới. Việc Việt Nam – Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ và ký kết Hiệp định thương mại song phương là bước tiến vượt bậc trong quan hệ hai bên; tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy quan hệ thương mại, xuất nhập khẩu giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên có thể tăng cường hợp tác hơn nữa nhất là trong các lĩnh vực: Điện lực, viễn thông, công nghệ thông tin, bến cảng, sân bay, công nghệ cao, cơ khí, hóa chất, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…

Chủ tịch Thượng viện California Darrell Steinberg trân trọng cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp; cho biết, chuyến thăm lần này đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt về đất nước, con người Việt Nam đối với mỗi thành viên trong Đoàn. Chủ tịch Darrell Steinberg cho rằng, nhân dân Việt Nam luôn có ý thức phấn đấu, nỗ lực xây dựng, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, quan hệ tốt với các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ.

Quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, Ngài Darrell Steinbeg cho biết, nhiều doanh nhân Bang California mong muốn sang tìm kiếm cơ hội làm ăn và đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực giao thông, trong bối cảnh Việt Nam đang là quốc gia có chính trị ổn định, nền kinh tế đang phát triển vươn lên mạnh mẽ./.

 

                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục