Phụ nữ huyện Lương sơn hỗ trợ ngày công giúp hội viên nghèo xây dựng mái ấm tình thương.

Phụ nữ huyện Lương sơn hỗ trợ ngày công giúp hội viên nghèo xây dựng mái ấm tình thương.

(HBĐT) - Đánh giá 4 năm (2007-2010) thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Lương Sơn ghi nhận, CVĐ đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, từng bước phát huy tác dụng tích cực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Số lượng gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều và ở khắp các lĩnh vực.

 

Bà Hoàng Thị Tám, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Một trong những nội dung được xem là khâu then chốt trong thực hiện CVĐ đó là về mặt nhận thức để từ đó tạo ra chuyển biến trong việc làm theo. Việc tổ chức học tập được Ban chỉ đạo các cấp chú trọng thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người, đề ra phương hướng rèn luyện, tu dưỡng cho bản thân  bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đều dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai CVĐ. Ban chỉ đạo huyện, các chi, Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, sát thực với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị nên tạo được sự đồng tình, hưởng ứng sâu rộng.

 

Những kết quả đạt được trong năm đầu đã tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh CVĐ trong những năm tiếp theo. Toàn Đảng bộ có 94,3% đảng viên tham gia học tập các chuyên đề, 1.337 phiếu đóng góp ý kiến của quần chúng, trên 3.000 phiếu đóng góp ý kiến của cấp ủy và MTTQ đối với đảng viên. Từ việc “học tập” đến “làm theo” tấm gương đạo đức của Người đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong thực hiện CVĐ, thể hiện rõ nét trong nhận thức, công tác, học tập, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tiêu biểu như Đảng bộ chính quyền, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền vững mạnh; Đảng bộ xã Liên Sơn với phong trào “Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã”; Công an huyện thực hiện CVĐ gắn với xây dựng đơn vị kiểu mẫu, đơn vị văn hóa… Nhiều hoạt động ủng hộ, tương thân - tương ái trong cộng đồng đã được thực hiện. LLVT huyện phối hợp với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn quyên góp ủng hộ cho hộ nghèo, CCB cao tuổi gần 400 bộ quần áo, hơn 300 kg gạo, xây dựng được 4 nhà tình nghĩa, duy trì hoạt động tiết kiệm tiền trong chi tiêu, sinh hoạt đóng góp mua gạo tặng bà con nghèo. Hội Phụ nữ phát động phong trào tiết kiệm cho hội viên nghèo vay làm kinh tế gia đình. Riêng trong năm 2009 đã tiết kiệm được 5.500 kg gạo và 119 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ cho 18 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Đặc biệt, một số cá nhân đã tự nguyện hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng như ở các xã: Nhuận Trạch, Thành Lập, Cư Yên… Tại xã Thành Lập, 33 hộ cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Đồng Sương đã hiến 1.200 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; ông Vũ Khắc Khoa hiến 500 m2 đất làm nhà văn hóa; bà Bùi Thị Gái là hộ đối tượng chính sách, gia đình có 2 thân nhân là liệt sĩ được xét hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà nhưng đã nhường cho lại cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn ở trong nhà tạm, nhà dột nát…

 

CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỷ lệ đảng viên, công chức tham gia học tập và viết bản thu hoạch 4 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt trên 99%. Toàn huyện có 6 tập thể, 34 gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện CVĐ đã được biểu dương, trong đó, nhiều gương điển hình là nông dân, người lao động nghèo vươn lên làm giàu, học sinh nghèo hiếu học…

 

 

                                                   Hà Thu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục