Hội viên Hội CCB xã Đồng Tâm tổ chức dọn vệ sinh, sơn sửa nhà bia ghi tên các liệt sĩ của xã chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
(HBĐT) - Chuẩn bị chào đón năm mới, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) thật nhộn nhịp với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trên trục đường chính và các đường làng, ngõ xóm với nhiều biểu ngữ chào mừng, cổ động thể hiện sự quan tâm đến sự kiện chính trị to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân là kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2012).
Tiếp chúng tôi tại trụ sở Đảng uỷ xã, đồng chí Bí thư Phạm Thị Hương phấn khởi cho biết: Qua gần 5 năm triển khai và thực hiện CVĐ “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã đã hưởng ứng tích cực và đạt những kết quả khả quan. 100% cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập các chuyên đề của CVĐ; trên 74% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 77,27% chi bộ được công nhận TS-VM; Đảng bộ được công nhận trong sạch - vững mạnh. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng uỷ xã đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp cụ thể, bởi vậy, nền kinh tế phát triển theo hướng tích cực. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm xuống còn 7,2%, thấp hơn so với bình quân chung của huyện; 80% số hộ đạt gia đình văn hoá; bình quân lương thực đạt 452,4 kg/người/năm, tình hình ANCT-TTATXH luôn ổn định.
Đảng bộ xã Đồng Tâm hiện có 311 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 22 chi bộ trực thuộc (gồm 1 chi bộ cơ quan, 4 chi bộ nhà trường, 17 chi bộ nông thôn). Một trong những thuận lợi lớn nhất của xã đó là sự thống nhất, đoàn kết cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở chuyển biến về nhận thức, tư tưởng đã trở thành động lực cho sự phát triển bền vững, mạnh mẽ của địa bàn trong quá trình vận động toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo gương Bác, mối quan hệ lành mạnh, nhận thức hướng thiện của mọi tầng lớp nhân dân trong xã được nâng lên, những tư tưởng tiêu cực bị đẩy lùi. CVĐ thực sự là động lực để toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức chính trị, xã hội đã và đang ngày càng được nâng cao. Trong phong trào thi đua yêu nước xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều gia đình có ý thức tốt trong tiết kiệm chi tiêu, các cuộc họp thực hiện đúng giờ quy định, tránh tình trạng họp lan man, kéo dài, đổi mới chất lượng cuộc họp. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự xây dựng làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Theo đồng chí Phạm Thị Hương, Bí thư Đảng uỷ xã, sau khi được học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, cán bộ, đảng viên, công chức của xã đã có tác phong, lối làm việc tốt hơn; có trách nhiệm cao với công việc được giao; tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của xã. Trong đó, điển hình là hoạt động hành chính của xã, việc thành lập tổ “một cửa” đã giải quyết nhanh các loại giấy tờ, rút ngắn được thời gian thì nay tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa qua việc tăng thời gian làm việc. Qua CVĐ “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ở tổ “một cửa” đã có sự thay đổi tích cực hơn để phục vụ nhân dân. Trong thủ tục giải quyết các loại giấy tờ được rút ngắn thời gian hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, trong phát triển KT-XH đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của nhân dân nên tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân ở cơ sơ,ỷ luôn được duy trì ổn định, có bước phát triển tốt. Cụ thể, trong SXNN vận động nhân dân tận dụng triệt để quỹ đất nông nghiệp áp dụng các biện pháp thâm canh, luân chuyển mùa vụ, đưa các giống cây, con mới, chất lượng tốt vào SX, phát huy được hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao thu nhập. Đồng thời, nâng cao kiến thức cho nông dân bằng cách mở các lớp tập huấn kỹ thuật, đưa tiến bộ KH-KT vào SX…
Hoàng Huy