Lãnh đạo Cục THADS tỉnh trao giấy chứng nhận của Bộ tư pháp cho các tập thể lao động xuất sắc năm 2011.

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh trao giấy chứng nhận của Bộ tư pháp cho các tập thể lao động xuất sắc năm 2011.

(HBĐT) - Ngày 9/1, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2011, sơ kết 2 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cơ quan khối nội chính tỉnh.

 

Đánh giá kết quả công tác THADS năm 2011, toàn ngành đã thụ lý thi hành 3.100 việc, giảm 44 việc so với năm 2010, trong đó có 2.544 việc có điều kiện thi hành (chiếm 82%). Kết quả đã thi hành xong 2.275 việc, đạt 89%, vượt 4% chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. Tổng số tiền phải thu trên 44,3 tỉ đồng, trong đó, số có điều kiện thu trên 24,7 tỉ đồng (chiếm 56%), đã thi hành xong trên 22,9 tỉ đồng, đạt 89,3%, vượt 24% chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. Trong năm, công tác phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành của các cơ quan THADS có nhiều tiến bộ góp phần nâng cao kết quả thi hành án của các đơn vị. Công tác xét miễn, giảm thi hành án được chú trọng nhằm giải quyết việc THADS tồn đọng, tạo điều kiện cho người thi hành án có khó khăn được miễn hoặc giảm thi hành án. Hoạt động cưỡng chế thi hành án đảm bảo đúng trình tự thủ tục, không phát sinh khiếu nại trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm trong công tác THADS về giảm về số việc và tiền phải chuyển kỳ sau thi hành, thi hành án những vụ án ma túy, công tác tổ chức, cán bộ… nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác THADS, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã biểu dương những kết quả đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành đã đạt được trong bối cảnh tình hình lạm phát, kinh tế có nhiều khó khăn tác động đến quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại cần tìm ra nguyên nhân, giải pháp để khắc phục. Để công tác THADS năm 2012 và những năm tiếp theo đạt kết quả tích cực hơn, đồng chí đề nghị ngành cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác cải cách tư pháp; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành cơ chế phối hợp trong công tác THADS; thực hiện giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cán bộ, công chức; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ; làm tốt công tác tiếp công dân, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đơn vị.

 

 

                                                                          Hà Thu

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục